Thứ Sáu, 16/07/2021, 16:48 (GMT+7)
.

Tiền Giang thêm 4 bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền tử vong

(ABO) Thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang, tỉnh ghi nhận 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại bệnh viện trong và ngoài tỉnh trong ngày 15 và 16-7. Cả 4 bệnh nhân đều có bệnh nền.

Trường hợp thứ nhất là BN10629, sinh năm 1948, ngụ ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy. Đây là một trong số những bệnh nhân đầu tiên được phát hiện tại ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông vào đầu tháng 6-2021. BN10629 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng diễn biến nặng trên nền nhồi máu não và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hơn 1 tháng qua. Ngày 15-7, bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi được đưa đi hỏa táng theo quy định của Bộ Y tế
Bệnh nhân Covid-19 tử vong được đưa đi hỏa táng theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hơp thứ hai là bệnh nhân P.V.T., sinh năm 1965, ngụ tại ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông. Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 từ 00 giờ 30 phút ngày 15-7.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 2, bệnh nhân T. được chẩn đoán: Suy hô hấp nhiễm SARS-CoV-2/tăng huyết áp, đái tháo đường và được xử lý oxy, kháng sinh, kháng viêm Steroide, triệu chứng. Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh diễn biến nặng sau đó hôn mê, suy hô hấp không hồi phục và bệnh nhân T. đã tử vong lúc 21 giờ 25 phút do suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nặng trên nền viêm phổi do SARS-CoV-2, tăng huyết áp độ 3, suy tim độ 3, đái tháo đường tuýp 2.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân N.T.C.V., sinh năm 1955, ngụ tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 8, TP. Mỹ Tho. Bệnh nhân V. được Bệnh viện Dã chiến số 1 chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 9-7 với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi do SARS-CoV-2; đến 22 giờ bệnh nhân tím tái, thở nhanh nên được xử lý cho thở máy, đặt nội khí quản xâm nhập.

Đến 00 giờ 35 phút ngày 16-7, bệnh nhân V. rơi vào hôn mê, suy hô hấp không hồi phục và tử vong lúc 1 giờ 40 phút. Chẩn đoán sau tử vong là suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nặng trên nền viêm phổi do SARS-CoV-2, tăng huyết áp độ 3, suy tim độ 3, thoái hóa đa khớp trên cơ địa béo phì.

Trường hợp thứ tư là bệnh nhân N.H., sinh năm 1924, ngụ tại đường Nguyễn Huệ, phường 7, TP. Mỹ Tho. Bệnh nhân H. được Bệnh viện Dã chiến số 3 cơ sở 2 điều trị và chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2 nhưng bệnh nhân H. đã tử vong trước khi vào bệnh viện lúc 11 giờ 30 phút ngày 16-7. Bệnh nhân được chẩn đoán theo giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Dã chiến số 3 cơ sở 2 là suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp.

Bệnh viện Dã chiến số 2 là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Tiền Giang. Tại bệnh viện này, ngoài lực lượng chuyên môn được điều động từ các bệnh viện, người bệnh còn được hội chẩn điều trị từ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Thi thể các bệnh nhân tử vong do Covid-19 được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương phối hợp với y tế xử lý, hỏa táng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đến nay, toàn tỉnh có 12 bệnh nhân Covid-19 tử vong, các bệnh nhân này thuộc TP. Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông, TX. Cai Lậy, TX. Gò Công và huyện Châu Thành.

THỦY HÀ

 

 

.
.
.