Thứ Hai, 17/11/2014, 16:44 (GMT+7)
.

Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần 32: Sẽ có 12 cự ly thi đấu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông qua Điều lệ Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 32 năm 2015 nhằm chào mừng kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963 - 2-1-2015); kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (20-1-1785 - 20-1-2015).

Xuất phát ở một cự ly của Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 31 - năm 2014. Ảnh: Tuấn Lâm
Xuất phát ở một cự ly của Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 31 - năm 2014. Ảnh: Tuấn Lâm

Theo đó, việc thi đấu của giải mang tính chất đồng đội và cá nhân với các đối tượng tham gia: Đội tuyển các huyện, thị, thành, ngành trong tỉnh Tiền Giang và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng tại địa phương; cùng 6 lứa tuổi: nhi đồng, thiếu niên, trẻ, thanh niên, trung niên và người cao tuổi.

Cụ thể: Nhi đồng nam - nữ: sinh năm (SN) 2004 đến năm 2006 (9 tuổi đến 11 tuổi); thiếu niên nam - nữ: SN 2000 đến năm 2003 (12 tuổi đến 15 tuổi); trẻ nam - nữ: SN 1997 đến năm 1999 (16 tuổi đến 18 tuổi); thanh niên nữ: SN 1996 đến năm 1976 (19 tuổi đến 39 tuổi); thanh niên nam: SN 1996 đến năm 1971 (19 tuổi đến 44 tuổi); trung niên nữ: SN 1965 đến năm 1975 (40 tuổi đến 50 tuổi); trung niên nam: SN 1960 đến năm 1970 (45 tuổi đến 55 tuổi); người cao tuổi nữ: SN 1955 đến năm 1965 (50 tuổi đến 60 tuổi); người cao tuổi nam: SN 1959 trở về trước (từ 56 tuổi trở lên).

12 cự ly thi đấu gồm: Nhi đồng nam (2km), nhi đồng nữ (1km), thiếu niên nam (5km), thiếu niên nữ (3km), trẻ nam (7km), trẻ nữ (4km), thanh niên nam (10km), thanh niên nữ (5km), trung niên nam (3km), trung niên nữ (2km), người cao tuổi nam (2km), người cao tuổi nữ (1km).

Thời gian và địa điểm thi đấu: Khai mạc lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 1-1-2015 tại Khu di tích Rạch Gầm - Xoài Mút (xã Kim Sơn, huyện Châu Thành).

H.A

.
.
.