Thứ Hai, 23/03/2015, 08:23 (GMT+7)
.

Lê Quang Liêm vô địch cúp quốc tế HDBank đầy kịch tính

Đây là lần thứ 2 Lê Quang Liêm giành cúp vô địch ở giải đấu này (lần thứ 1 vào năm 2013).

Chiều tối 22-3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải cờ vua quốc tế - cúp HDBank 2015 đã tiến hành trao giải và vinh danh những kỳ thủ xuất sắc nhất, sau 6 ngày thi đấu. Lê Quang Liêm- kỳ thủ số 1 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải năm nay.

Ông Lê Thành Trung - phó tổng giám đốc HDBank chúc mừng thành công của Quang Liêm khi anh đến lễ trao giải tối cùng ngày (ảnh: Đức Đồng/VNExpress)
Ông Lê Thành Trung - Phó Tổng giám đốc HDBank chúc mừng thành công của Quang Liêm khi anh đến lễ trao giải tối cùng ngày. Ảnh: Đức Đồng/VNExpress

Đây là lần thứ 2 Lê Quang Liêm giành cúp vô địch ở giải đấu này (lần thứ 1 vào năm 2013). Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Siêu đại kiện tướng này, sau khi đã đoạt chức vô địch giải Cờ vua vô địch thế giới 2015 khu vực 3.3, kết thúc ngày 15-3 vừa qua.

Ở nội dung thi đấu của nữ, giải Nhất thuộc về kỳ thủ Lê Kiều Thiên Kim.

Hành trình đăng quang của Lê Quang Liêm có nhiều kịch tính, bất ngờ, bởi tới trước vòng đấu cuối cùng, ngôi vô địch là cuộc cạnh tranh giữa Li Chao (Trung Quốc, 6,5 điểm), Lê Quang Liêm (6,5 điểm), Zhang Zhong (Singapore, 6,5 điểm) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (6 điểm).

Trong cuộc đua này, Lê Quang Liêm (elo 2.676) là kỳ thủ đầu tiên sớm giành được chiến thắng trước nữ kỳ thủ đang thi đấu xuất sắc nhất Padmini Rout (Ấn Độ, elo 2.451). Ngay sau đó, hạt giống số 1 của giải, Li Chao, bất ngờ thất thủ trước Gomez John Paul (Philippines) sau 58 nước đi.

Trận thua của Li Chao khiến bàn đấu giữa Trường Sơn gặp Zhang Zhong không ảnh hưởng đến chức vô địch của Lê Quang Liêm bởi nếu Zhang Zhong thắng, anh cùng điểm với Quang Liêm nhưng xếp sau do thua đối đầu. Tuy nhiên, Trường Sơn thi đấu rất chắc tay và cầm hòa được kỳ thủ này.

Với 7,5 điểm sau 9 ván đấu, Lê Quang Liêm đoạt ngôi vô địch với phần thưởng 12.000 USD (gần 250 triệu đồng). Zhang Zhong (7 điểm) đoạt hạng nhì, Li Chao (6,5 điểm) chỉ về hạng ba, trong khi Trường Sơn có cùng 6,5 điểm với Li Chao nhưng xếp hạng tư do thua đối thủ hệ số phụ.

(Theo vov.vn)

.
.
.