Thứ Sáu, 22/01/2016, 08:28 (GMT+7)
.

VCK U23 châu Á: Bóng đá Đông Nam Á rời cuộc chơi

Kết thúc vòng bảng, 2 đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á dự VCK U23 châu Á là ĐT U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã phải dừng bước. Tối 20-1, các trận đấu vòng bảng VCK U23 châu Á đã kết thúc sau 2 trận đấu cuối cùng ở bảng D: Việt Nam/UAE và Australia/Jordan. Kết quả, Việt Nam thua UAE với tỉ số 2-3 trong khi đó Australia bị Jordan cầm hòa 0-0. Như vậy ở bảng D, ĐT U23 UAE và Jordan giành quyền vào bán kết. ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Australia bị loại. Trước đó, sau lượt trận diễn ra vào đêm 19-1, đã có 6 đội giành được vé vào vòng tứ kết gồm: Đội tuyển chủ nhà Qatar, Iran (bảng A); Nhật Bản, Triều Tiên (bảng B); Hàn Quốc và Iraq (bảng C). Tham gia VCK lần này, khu vực Đông Nam Á góp mặt 2 đội bóng xuất sắc là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đáng tiếc là cả 2 đội đều không lọt được vào tứ kết. Một pha tranh chấp bóng trong trận U23 Việt Nam-U23 UAE. Ảnh: VFF Thi đấu ở bảng D gồm các hảo thủ: Jordan, UAE, Australia, có thể nói các cầu thủ U23 Việt Nam là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất, thể lực và kinh nghiệm thi đấu cũng chưa thể so sánh với đội bạn. Tuy nhiên, ở 3 trận vòng bảng, các học trò của ông Miura từ chỗ bỡ ngỡ (trận đầu gặp Jordan) đến tự tin (trận gặp Australia) và cuối cùng là lột xác hoàn toàn (trận gặp UAE). Trận thua UAE là trận đấu đáng tiếc nhất vì các cầu thủ Việt Nam đã dẫn trước. Như vậy, sau 3 trận đấu, ĐT U23 Việt Nam ghi được 3 bàn thắng, để thủng lưới 8 bàn. ​Trong khi đó ở bảng B, các học trò của HLV Kiatisak xứng đáng được coi là ĐT U23 hàng đầu Đông Nam Á khi giành được 2 trận hòa gặp U23 Saudi Arabia và U23 Triều Tiên, chỉ chịu thua ứng viên vô địch (U23 Nhật Bản). Mặc dù bằng điểm với U23 Saudi Arabia và U23 Triều Tiên (đều được 2 điểm) nhưng do kém hiệu số bàn thắng/thua, ĐT U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia bị loại. Kết thúc vòng bảng, ở bảng A, ĐT U23 Qatar và Iran vào tứ kết; ĐT U23 Trung Quốc, Syria bị loại. Bảng B: Nhật Bản, Triều Tiên vào tứ kết; Thái Lan và Saudi Arabia bị loại. Bảng C: Hàn Quốc, Iraq giành quyền đi tiếp; Uzbekistan và Yemen bị loại. Bảng D: Jordan và UAE vào vòng sau; U23 Việt Nam và Australia bị loại. Các trận tứ kết giải đấu bắt đầu từ ngày mai, 22-1. (Theo chinhphu.vn)
.
.
.