Chủ Nhật, 25/09/2016, 07:24 (GMT+7)
.

Lễ thượng cờ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 5 – ABG5

Chiều 22-9, tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 5 – ABG5 2016 đã trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ các quốc gia tham dự ABG5. Buổi lễ diễn ra trong mưa do thời tiết tại Đà Nẵng đang ảnh hưởng gió mùa.

Lễ Thượng cờ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 5 - ABG5, chiều 22-9, tại Công viên biển Đông, Đà Nẵng.
Lễ Thượng cờ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 5 - ABG5, chiều 22-9, tại Công viên biển Đông, Đà Nẵng.

Theo đó, Lễ thượng cờ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ diễn ra vào lúc 14 giờ các ngày 22 và 23-9. Đây là một trong những nghi thức quan cho toàn bộ thời gian diễn ra ABG5 với chủ đề “Tỏa sáng đại dương – Rực sáng tương lai”, từ ngày 24-9 đến 3-10, tại Đà Nẵng.

Phát biểu trước báo giới ngay sau Lễ Thượng cờ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi mong muốn tới toàn thể các vận động viên của 42 nước tham gia Đại hội, trong đó có các vận động viên Việt Nam, của TP Đà Nẵng - sẽ nỗ lực hết mình, đem hết tài năng để thi đấu, vì thành công của Đại hội.

Đây là sự kiện thể thao gắn liền và thúc đẩy sự phát triển của Đà Nẵng; cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ nói chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng, là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với các nước trong khu vực.

Đại hội Thể thao Bãi biển là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập và diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali - Indonesia theo chu kỳ 2 năm/lần. ABG5 lần thứ tư tại Phuket - Thái Lan năm 2014, Việt Nam đã nhận cờ đăng cai ABG lần thứ năm – 2016 (ABG5).

ABG5 dự kiến thu hút 10.000 người tham dự, bao gồm: 3.100 VĐV và 1.500 HLV, cán bộ đoàn đến từ 42 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á; 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật, 900 trọng tài trong nước; hơn 1.500 tình nguyện viên; khoảng 600 nhà báo trong nước và quốc tế và các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông...

ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương.

Trong thời gian diễn ra ABG5, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ như Triển lãm sách, tài liệu về chủ đề Đà Nẵng – Thành phố đáng sống, Không gian lễ hội, văn hóa cộng đồng; biểu diễn bài chòi; vũ điệu đường phố, biểu diễn kèn hơi…

(Theo nhandan.com.vn)

.
.
.