Thứ Hai, 16/10/2017, 21:29 (GMT+7)
.

Va chạm đáng tiếc khiến thủ môn người Indonesia qua đời

Choirul Huda, thủ thành 38 tuổi người Indonesia đã qua đời sau pha va chạm với đồng đội ở trận đấu giữa Persela Lamongan và Semen Padang tại giải Liga 1 (Indonesia).

Tình huống va chạm trên diễn ra khi thời gian của hiệp 1 bước sang phút 45.

Choirul Huda qua đời ở tuổi 38. (Nguồn: foxsportsasia.com)
Choirul Huda qua đời ở tuổi 38. (Nguồn: foxsportsasia.com)

Ở tình huống đó, thủ môn Choirul Huda đã va chạm rất mạnh với trung vệ Ramon Rodrigues khi băng ra cản phá bóng.

Sau va chạm, Choirul Huda bị choáng và bất tỉnh trên sân. Các nhân viên y tế đã ngay lập tức đưa thủ thành này ra ngoài sân cứu chữa và đưa đi cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, Persela Lamongan đã đăng thông điệp tiếc thương​: "Thượng đế và chúng tôi cầu chúc cho anh ấy. Tạm biệt đội trưởng Choirul Huda, huyền thoại của Persela."

Choirul Huda gắn bó với Persela Lamongan từ năm 1999 đến trước khi qua đời. Trong suốt 18 năm gắn bó, thủ thành này đã ra sân tổng công 503 trận.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/can-canh-pha-va-cham-khien-thu-mon-nguoi-indonesia-qua-doi/470967.vnp)

.
.
.