Chủ Nhật, 25/03/2018, 22:34 (GMT+7)
.

Đội hình mạnh nhất của 8 ứng cử viên vô địch World Cup 2018

Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Brazil... là những đội bóng được đánh giá cao nhất cho chức vô địch World Cup 2018. Dưới đây là đội hình ra sân mạnh nhất (theo lý thuyết) của các ứng cử viên này tại giải đấu trên đất Nga sắp tới.

Theo đánh giá của các nhà cái thì 8 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018 lần lượt là Đức, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Bỉ, Anh, Bồ Đào Nha. Dĩ nhiên, mỗi HLV của từng đội nói trên có trong tay các quân bài khác nhau để đưa ra đội hình phù hợp với từng trận đấu. Dù vậy, dựa theo phong độ của các cầu thủ ở mùa giải này, có thể đưa ra đội hình mạnh nhất của 8 ứng cử viên trên.

1. Đức
 

2. Brazil
 
 
3. Pháp


4. Tây Ban Nha
 

5. Argentina
 

6. Bỉ
 

7. Anh
 

8. Bồ Đào Nha
 

Dựa vào đội hình trên của các đội, có thể đánh giá sơ bộ về các tuyến. Theo đó, Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ mạnh nhất. Đứng trong khung gỗ Tây Ban Nha là David de Gea, thủ môn đang thi đấu rất xuất sắc. Ở trận giao hữu gần nhất của La Roja, De Gea có pha bay người cứu bóng khiến người tung ra cú sút là Julian Draxler cũng phải vỗ tay thán phục.

Phía trên De Gea là bộ tứ vệ chắc chắn Jordi Alba, Dani Carvajal, Sergio Ramos và Gerard Pique. Ramos và Pique đã đá cặp trung vệ với nhau từ rất lâu trong màu áo Tây Ban Nha. Hai bên cánh là Alba và Carvajal, bộ đôi đang đạt phong độ cao ở Barcelona và Real Madrid.

Xét về hàng tiền vệ, Đức đang tỏ ra áp đảo với những cái tên như Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Oezil, Thomas Mueller hay Marco Reus. 4/5 cầu thủ trên đã giúp Đức lên ngôi tại World Cup 2014 và vẫn đang duy trì được phong độ đỉnh cao trong màu áo các CLB ở mùa giải này. Trong khi đó, Reus mới trở lại sau chấn thương và đang khao khát được thể hiện ở đấu trường lớn như World Cup.

Về hàng công, Argentina với đầu tàu Lionel Messi là đội bóng được đánh giá cao. Messi sẽ hỗ trợ phía sau Sergio Aguero và Gonzalo Higuain. Aguero cùng Higuain không phải là 2 tiền đạo xuất sắc nhất Argentina ở thời điểm này nhưng họ “được lòng” Messi. Và khi Messi vui, không hàng thủ nào có thể ngăn cản được siêu sao này.
(Theo bongdaplus.vn)
.
.
.