Thứ Năm, 31/01/2019, 20:41 (GMT+7)
.

Tổng hợp vòng 24 Ngoại hạng Anh: Vòng đấu của những cơn địa chấn

Có thể gọi vòng 24 giải Ngoại hạng Anh 2018/19 là vòng đấu của những bất ngờ, bởi hàng loạt "ông lớn" như" Man United, Liverpool, Man City lẫn Chelsea đều mất điểm theo cách không ai hiểu nổi.

Ông lớn thi nhau vấp

Chuỗi địa chấn vòng 24 giải Ngoại hạng bắt đầu từ trận M.U phải toát mồ hôi mới kiếm nổi kết quả hòa 2-2 trên sân nhà trước Burnley. Đây mới là lần đầu tiên M.U không thắng sau 9 trận HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Quỷ đỏ.

Kế đó, Man City bị cho là tự bắn vào chân trong cuộc đua tới ngôi vô địch khi thua 1-2 trên sân của Newcastle. Thất bại này khiến Man City đã đánh rơi số điểm nhiều hơn cả mùa giải trước (16 so với 14).

Cũng còn may cho nhà ĐKVĐ nước Anh là họ không bị tụt lại quá xa do Liverpool để Leicester City cầm hòa 1-1 trên sân nhà, dù mở Lữ đoàn đỏ được tỷ số trước từ ngay phút thứ 3.

Cần phải nhấn mạnh rằng, sau khi chỉ phải nhận 2 bàn thua trong 9 trận sân nhà đầu tiên tại Premier League mùa này, 3 trận gần nhất chơi tại Anfield đội bóng của HLV Klopp đều để đối phương chọc thủng lưới.

Gây thất vọng nhất phải kể đến Chelsea. Theo tiết lộ của chính HLV Sarri, ông cũng không thể lý giải tại sao Chelsea lại thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược trong mỗi hiệp để cuối cùng thảm bại dưới tay Bournemouth với tỷ số 0-4.

Nên biết, trước đó The Blues mới chỉ 1 lần để thua với cách biệt 4 bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là khi họ thất thủ 1-5 dưới tay Liverpool vào tháng 9/1996.
 
Higuain ra mắt thảm họa ở giải Ngoại hạng
 
Khi Chelsea mượn được tiền đạo Gonzalo Higuain từ Juventus cách đây ít hôm, các CĐV của họ đã hy vọng chân sút người Argentina sẽ mang đến Stamford Bridge một làn gió mới. 
 
Tuy nhiên, thay vì giúp sức mạnh hàng tấn công Chelsea tăng lên, Higuain lại cho thấy anh chẳng hơn gì Alvaro Morata hay Olivier Giroud vốn bị HLV Sarri gạt ra khỏi kế hoạch.
 
Higuain không có nổi cú dứt điểm nào ở trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh
Higuain không có nổi cú dứt điểm nào ở trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh
Đúng là trước đây Higuain từng đá rất hay khi được ông thầy người Italia kèm cặp ở Napoli, nhưng anh lại không thể hiện được cái duyên ghi bàn trong trận đấu ra mắt tại Premier League. Trước khi phải nhường chỗ cho Giroud ở phút 65 trận Chelsea thua Bournemouth 0-4, Higuain 2 lần rơi vào bẫy việt vị, anh không tạo ra được cơ hội và cũng chẳng có pha dứt điểm nào.
 
Nóng bỏng cuộc đua top 4
 
Mới cách đây 2 vòng, Chelsea còn có một vị trí chắc chắn trong top 4 BXH khi bỏ cách các đội xếp thứ 5 và thứ 6 là Arsenal và M.U khá xa. Tuy nhiên, bây giờ họ đã bị đánh bật ra khỏi nhóm được dự Champions League mùa sau, sau khi phải nhận 2 thất bại liên tiếp (vòng trước đội bóng này để thua đối thủ trực tiếp Arsenal). 
 
Ngược lại, Arsenal đã lầm lũi tiến lên không để mất điểm nào trong 2 vòng qua. Họ hiện có cùng 47 điểm như Chelsea nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Đáng chú ý, M.U sau những thắng lợi liên tiếp và trận hòa Burnley vừa qua giờ đã áp sát top 4 với chỉ 2 điểm ít hơn. Rõ ràng, cuộc đua nhằm có được một vị trí trong top 4 đã trở nên nóng bỏng hơn do Chelsea bất ngờ sa sút. Chỉ cần có thêm một cú sảy chân, thậm chí đội bóng này còn có nguy cơ bị M.U qua mặt.
 
Những cây săn bàn hàng đầu
16 bàn: Salah (Liverpool)
15 bàn: Aubameyang (Arsenal)
14 bàn: Kane (Tottenham)
 
(Theo bongdaplus.vn)
.
.
.