Thứ Tư, 11/12/2019, 18:18 (GMT+7)
.

Khởi động Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020

(ABO) Sáng 11-12, Ban Tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020 đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cái Bè (đơn vị đăng cai) về việc triển khai kế hoạch tổ chức giải và khảo sát đường chạy.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây trao Cờ luân lưu cho Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè - đơn vị đăng cai Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020. Ảnh: HỒNG LÊ
Đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè (bên phải) nhận Cờ luân lưu đăng cai Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020. Ảnh: HỒNG LÊ
Ban Tổ chức Giải làm việc với UBND huyện Cái Bè về việc triển khai kế hoạch tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020.
Ban Tổ chức giải làm việc với UBND huyện Cái Bè về việc triển khai kế hoạch tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020.

Theo đó, giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31-12-2019 với 12 cự ly (từ 1 km đến 10 km). Đặc biệt, giải năm nay có các nội dung tính kết quả vào thành tích Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh Tiền Giang lần thứ X (năm 2019 - 2020) nên hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các đơn vị.

Các VĐV tranh tài ở Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 36 - năm 2019. Ảnh: VĂN THẢO.
Các vận động viên tranh tài ở Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 36 - năm 2019. Ảnh: VĂN THẢO.

Đường chạy của giải có tổng chiều dài 10 km, xuất phát từ ngã tư Hưng Long (xã Long Trung, huyện Cai Lậy) trên tỉnh lộ 864 về đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Cái Bè (thị trấn Cái Bè).

CAO THẮNG

 

.
.
.