Thứ Sáu, 22/05/2020, 08:43 (GMT+7)
.

Nhiều giải đấu sẽ trở lại vào tháng 6

Sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các giải đấu thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức trở lại vào tháng 6 tới. Trong đó, Đoàn Thể thao Tiền Giang sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm huy chương tại Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII - Vĩnh Long 2020.

Đoàn Thể thao Tiền Giang đang tạm dẫn đầu Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII sau khi đạt  thành tích tốt ở bộ môn Kickboxing.
Đoàn Thể thao Tiền Giang đang tạm dẫn đầu Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII sau khi đạt thành tích tốt ở bộ môn Kickboxing.

Đầu tháng 6, Trung tâm Đào tạo - Thi đấu - Huấn luyện (ĐT-HL-TĐ) TDTT tỉnh được Tổng cục TDTT chọn đăng cai Giải Vô địch các câu lạc bộ (CLB) Muay toàn quốc năm 2020, diễn ra từ ngày 5 đến 14-6. Đây là giải đấu thường niên quy tụ hàng trăm vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài đến từ các CLB ở các đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các giải đấu sắp tới sẽ được trung tâm tổ chức thi đấu trong nhà thi đấu để hạn chế tập trung đông người.

Giải Vô địch các CLB Muay toàn quốc sẽ không tổ chức Lễ khai mạc để tránh việc tập trung đông người. Các trận đấu thuộc giải cũng sẽ được sắp xếp dãn thời gian thi đấu. Lễ Khai mạc 2 bộ môn thi đấu thuộc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII sẽ được tổ chức tinh giản, ngắn gọn.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐT-HL-TĐ TDTT TỈNH TRẦN PHÁT TÀI

Đây là năm thứ hai, Đội Muay Tiền Giang tham dự giải đấu cấp quốc gia này. Ở năm 2019,  Đội Muay Tiền Giang vừa được thành lập, đã cử đoàn vđv tham dự, với mục tiêu cọ xát, trau dồi kinh nghiệm thi đấu cho các VĐV.

Tuy nhiên, VĐV Phạm Thành Tâm của Đội Muay Tiền Giang đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) ở hạng cân 81 kg. Với thành công bước đầu, Đội Muay Tiền Giang đang tập trung tập luyện để hướng đến những mục tiêu ở giải đấu tới. Huấn luyện viên trưởng Đội Muay Tiền Giang Lê Thị Hằng cho biết: “Ở giải đấu sắp tới, đội sẽ tham gia thi đấu với hơn 10 VĐV. Hiện tại, toàn đội đang tập trung tập luyện, quyết tâm thi đấu đạt mục tiêu HCV”.

Bên cạnh giải đấu trên, Trung tâm ĐT-HL-TĐ TDTT tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đăng cai các môn thi đấu thuộc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII gồm: Bóng bàn (từ ngày 16 đến 20-6), Boxing (từ ngày 25 đến 30-6). Tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII, Đoàn Thể thao Tiền Giang đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 HCV, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng sau khi thi đấu thành công ở bộ môn Kickboxing.

Ở 2 môn thi đấu sắp tới, Đoàn Thể thao Tiền Giang hứa hẹn sẽ “gặt hái” thêm được nhiều huy chương khi đây là những môn thế mạnh và có lợi thế “sân nhà”. Nhiều năm qua, Boxing Tiền Giang luôn nằm trong tốp dẫn đầu khu vực ĐBSCL.

Cùng với đó, Bóng bàn của tỉnh cũng thường xuyên góp mặt ở tốp các đội mạnh toàn quốc. Ở giải đấu sắp tới, Đội tuyển Bóng bàn Tiền Giang đặt mục tiêu đoạt 4 HCV. Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng bàn Tiền Giang Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu cho biết: “Đội tuyển sẽ tham dự giải với 10 VĐV thi đấu ở 7 nội dung. Hiện đội đang tập trung tập luyện kỹ thuật, chiến thuật, sau khi tập luyện lấy lại thể lực sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

CAO THẮNG

.
.
.