Thứ Hai, 29/10/2012, 10:46 (GMT+7)
.

2 ngôi đình được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 26-10, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước trang trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình Dương Hòa và Đình Tân Thành (ảnh).

Đình Dương Hòa và Tân Thành được nhân dân xây dựng để thờ các vị Thành hoàng bổn cảnh, các vị thần linh do nhân dân tín ngưỡng và thờ người có công khai hoang, hiến đất để lập đình.

Trong thời kỳ chống Pháp, đình Dương Hòa và Tân Thành bị giặc Pháp phá hoại và đốt hết sắc thần do triều đình nhà Nguyễn sắc phong. Đến thời kỳ chống Mỹ, 2 ngôi đình là nơi hội họp, liên lạc, đóng quân của cán bộ, bộ đội, du kích, là trụ sở chỉ huy của lực lượng cách mạng.

2 đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hàng năm tổ chức 3 lệ cúng tế lớn là Thượng điền, Hạ điền và Kỳ Yên.

T. LUÔNG - N. DÁCH
 

.
.
.