Thứ Hai, 18/07/2016, 09:46 (GMT+7)
.

Ngành VH-TT&DL: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 15-7, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch cho 5 nghệ sĩ ưu tú.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch cho 5 nghệ sĩ ưu tú.

6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở tiến hành thanh tra 1 cuộc, kiểm tra 17 cuộc với 236 lượt, qua đó phát hiện 10 vụ vi phạm trên các lĩnh vực. Có 99,97% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; công nhận 4 ấp (khu phố), 10 con đường, 2 cơ sở thờ tự đạt danh hiệu văn hóa; 60 xã văn hóa nông thôn mới và 19 phường văn minh đô thị…

Trên lĩnh vực du lịch, 6 tháng đầu năm Tiền Giang đón 849.000 lượt khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khách quốc tế là 292.000 lượt, tăng 4,87%, với tổng doanh thu 334 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2015…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức lưu ý: Cần tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực gia đình, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh phát triển các loại hình du lịch hấp dẫn, nhất là du lịch trên sông Tiền về đêm.

Linh động trong công tác quản lý các rạp chiếu phim và chủ động liên kết đầu tư các địa điểm sinh hoạt văn hóa. Nâng cao công tác bảo tồn các khu di tích. Quản lý, tổ chức lại các hoạt động lễ, hội. Phối hợp các ngành tăng cường đầu tư cơ sở luyện tập thể thao trong trường học…

Dịp này, Bộ VH-TT&DL gửi tặng quà cho 5 Nghệ sĩ Ưu tú của tỉnh Tiền Giang gồm: Cúp pha lê và ảnh lưu niệm.

P. MAI

.
.
.