Thứ Tư, 17/08/2016, 14:09 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy xây dựng văn hóa từ nền tảng gia đình

Thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trên địa bàn huyện Cai Lậy đã đạt được những kết quả tích cực. Ngày càng xuất hiện nhiều GĐVH ở cộng đồng dân cư, góp phần củng cố và duy trì các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Lễ mừng các cặp vợ chồng cao niên  hạnh phúc tiêu biểu  năm 2016 ở huyện Cai Lậy.
Lễ mừng các cặp vợ chồng cao niên hạnh phúc tiêu biểu năm 2016 ở huyện Cai Lậy.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo huyện về công tác gia đình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; chú trọng tuyên truyền, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và vận động các tầng lớp nhân dân giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam…

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Liên hoan Gia đình văn hóa, Hội thi “Gia đình văn hóa và thể thao”, “Gia đình nấu ăn giỏi”, lễ mừng các cặp vợ chồng cao niên hạnh phúc… đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các GĐVH, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên và cộng đồng dân cư.

Sau 15 năm phát động, phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn huyện Cai Lậy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, hướng đến mục tiêu xây dựng hình mẫu gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, có tri thức, là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người. Hàng năm, 100% gia đình ở địa bàn dân cư đăng ký xây dựng GĐVH. Chất lượng và số lượng GĐVH tăng dần theo từng năm.

Năm 2015, toàn huyện đã bình chọn trên 46.800 GĐVH, đạt 96,62% tổng số hộ đăng ký. Hàng năm, huyện Cai Lậy đều tổ chức Liên hoan “Gia đình văn hóa” với sự tham gia của các GĐVH tiêu biểu và đề cử những GĐVH xuất sắc tham dự liên hoan “Gia đình văn hóa” cấp tỉnh và Trung ương.

Nhiều gia đình được bình chọn danh hiệu GĐVH xuất sắc nhiều năm liền như: Gia đình ông Trần Văn Ân (ấp Tân An, xã Tân Phong), gia đình ông Phan Văn Mỹ (ấp Đông Hòa, xã Tam Bình), gia đình ông Trần Văn Chỏi (ấp 2, xã Cẩm Sơn)… Qua phong trào, đã xuất hiện trên 6.000 tấm gương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực”, hơn 8.000 điển hình “Con cháu thảo hiền” được biểu dương, nhân rộng.

Các thành viên trong GĐVH không chỉ sống có trách nhiệm với nhau, mà còn gương mẫu chấp hành pháp luật, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động xã hội, xây dựng tình đoàn kết với cộng đồng, duy trì truyền thống hiếu học… Đến nay, huyện Cai Lậy đã bình chọn 1.158 “Gia đình hiếu học”, 3 “Dòng họ hiếu học” cấp huyện, cấp tỉnh.

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các GĐVH đã tự nguyện hiến trên 300.000 m2  đất, gần 50 tỷ đồng và 60.000 ngày công lao động để xây dựng, nâng cấp 520 công trình giao thông, thủy lợi và 50 điểm trường.
Đánh giá về những chuyển biến tích cực trong công tác gia đình trên địa bàn huyện thời gian qua, bà Trần Thị Út, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về công tác gia đình cho biết:

“15 năm qua, công tác gia đình ở huyện Cai Lậy đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút nhiều gia đình tham gia, công nhận ngày càng nhiều GĐVH, qua đó cho thấy người dân đã quan tâm hơn đến giá trị, tình cảm gia đình và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, từ đó nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực cho xã hội.

Phong trào xây dựng GĐVH ở huyện Cai Lậy đạt được những kết quả đáng khích lệ đã tác động tích cực đến phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bởi nền tảng gia đình hạnh phúc là nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội giàu đẹp, văn minh”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.