Thứ Tư, 16/11/2016, 06:29 (GMT+7)
.
Huyện Cai Lậy:

Nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Những năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cai Lậy luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là năm 2016 phong trào phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Ra mắt Ấp văn hóa Phú Tiểu (xã Phú Nhuận).
Ra mắt Ấp văn hóa Phú Tiểu (xã Phú Nhuận).

Năm 2016, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được triển khai thực hiện khá đồng bộ. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngành Văn hóa và Thông tin huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Cai Lậy giai đoạn 2015 - 2020.

Huyện đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban vận động (BVĐ) cấp cơ sở cũng được thường xuyên củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Con đường văn hóa ấp 4, xã Long Trung.
Con đường văn hóa ấp 4, xã Long Trung.

Cụ thể, năm 2016 có 48.612 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), đạt 100%, kết quả bình xét có 46.578/48.612 hộ đạt 3 tiêu chuẩn GĐVH và 122/126 ấp (khu phố), 1 chợ, 2 cơ sở thờ tự (Đình thần Bình Phú, xã Bình Phú và chùa Quang Long, xã Tam Bình) được công nhận danh hiệu Văn hóa; đang chuẩn bị xét công nhận thêm 6 cơ sở thờ tự văn hóa (chùa Phước Hội, ấp 4, xã Thạnh Lộc; Thánh tịnh Hiền Thiện Võ, ấp 2, xã Cẩm Sơn; chùa Kim Sơn, ấp 7, xã Long Trung; chùa Lộc Viên, ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ấp Tân Bường A, xã Tân Phong và chùa Chơn Thường I, ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp). Mặt khác, đã tổ chức Lễ công nhận “Con đường văn hóa” ấp Long Quới (xã Ngũ Hiệp), dự kiến đến cuối năm nay sẽ ra mắt thêm 7 con đường văn hóa; có 6/16 Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã (Thạnh Lộc, Tam Bình, Long Tiên, Cẩm Sơn, Ngũ Hiệp, Mỹ Long) và 5 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới.

Từ phong trào TDĐKXDĐSVH, kết cấu hạ tầng giao thông được nâng cấp; tổ chức Hội thi “Cổng chào và tuyến đường treo cờ Tổ quốc đẹp” thu hút 16/16 đơn vị dự thi, với số lượng đăng ký ở cơ sở là 27 cổng chào và 22 tuyến đường, tạo vẻ mỹ quan và đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện.
Bà Trần Thị Út, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức và hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác chuyên môn như: Phân công thành viên BCĐ phụ trách 4 cụm thi đua của huyện; hướng dẫn cơ sở tổ chức lễ công nhận danh hiệu “Con đường văn hóa”, lễ ra mắt CLB “Gia đình phát triển bền vững”; hướng dẫn BCĐ xã Mỹ Long trong công tác xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã… Đến nay, công tác kiểm tra, tái công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện năm 2016 đã hoàn thành, đạt 100%, đang hoàn chỉnh hồ sơ để tham mưu UBND huyện xét tái công nhận danh hiệu Văn hóa.

Từ những kết quả nêu trên, đã có tác động tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở, nơi công cộng... Đặc biệt, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, huy động được sức dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc ở khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

TRÍ DŨNG

.
.
.