Thứ Ba, 13/06/2017, 16:14 (GMT+7)
.
Tiếng hát Người Làm Báo TP. Hồ Chí Minh mở rộng 2017:

Lâm Quốc Thái – Đài PT-TH Tiền Giang đạt giải Khuyến khích

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức chương trình “Liên hoan Tiếng hát Người làm báo TP. Hồ Chí Minh mở rộng” năm 2017.

Phát thanh viên Lâm Quốc Thái  nhận giải khuyến khích từ Ban tổ chức.
Phát thanh viên Lâm Quốc Thái nhận giải Khuyến khích từ Ban tổ chức.

Tham gia Liên hoan có 40 cơ quan báo chí tham gia, các tiết mục trải qua 3 vòng: Sơ tuyển tại cơ sở, Bán kết và Chung kết. Ở mỗi phần thi, các thí sinh phải trải qua phần giới thiệu ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn về đơn vị công tác của mình và phần biểu diễn năng khiếu như hát đơn ca, song ca, tam ca, hát múa tổng hợp.

Ban tổ chức chọn được 26 tiết mục với đa dạng các thể loại biểu diễn lẫn chủ đề tác phẩm. Có 12 tiết mục được chọn vào vòng chung kết xếp hạng, diễn ra vào 19 giờ ngày 12-6 tại Nhà hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó có Lâm Quốc Thái – phát thanh viên Đài PT-TH Tiền Giang, hội viên Hội Nhà báo Tiền Giang tham dự với 2 tiết mục: Quê mình Tiền Giang – sáng tác Bùi Minh Lâm ở vòng Bán kết và ca khúc Người Phóng viên nhân dân – sáng tác Phan Hải ở vòng Chung kết xếp hạng, diễn ra tối 12-6-2017 tại Nhà hát Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Với sự đầu tư và chất giọng truyền cảm, thí sinh Lâm Quốc Thái  được Ban tổ chức Liên hoan trao giải Khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng. Anh là thí sinh duy nhất đạt giải đại diện Hội Nhà báo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

PHÚC HUY

.
.
.