Thứ Sáu, 25/01/2019, 11:26 (GMT+7)
.
CHỢ HOA XUÂN KỶ HỢI 2019:

Đáp ứng nhu cầu thưởng lãm và kinh doanh hoa kiểng của nhân dân

Năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ cho UBND TP. Mỹ Tho tổ chức Chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 (gọi tắt là Chợ hoa Xuân), nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng lãm, mua bán, trao đổi hoa kiểng của nhân dân trong và ngoài tỉnh; đồng thời, duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Việc tổ chức Chợ hoa Xuân nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân trồng hoa kiểng trên địa bàn tỉnh có điều kiện tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, học hỏi kinh nghiệm để phát triển nghề, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. UBND TP. Mỹ Tho đã cụ thể hóa các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 6724 ngày 15-11-2018, nhằm tổ chức Chợ hoa Xuân đảm bảo mỹ quan, văn minh, an toàn và tiết kiệm.

Để hiểu thêm về Chợ hoa Xuân, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng về việc tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ nhân dân năm 2019.

* PV: Xin đồng chí cho biết các nội dung cụ thể về kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân?

* Đồng chí Lê Văn Hưởng: Chợ hoa Xuân tại TP. Mỹ Tho được tổ chức ở 2 địa điểm: Một là, vẫn bố trí Chợ hoa Xuân như những năm trước đây (tại khu vực Công viên Lạc Hồng, phường 1), gồm các tuyến đường: 30-4, Trưng Trắc, Lê Lợi, Rạch Gầm; bố trí 337 lô bày bán. Hai là, tổ chức Chợ hoa Xuân tại khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho); bố trí 181 lô. Chợ hoa Xuân sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 30-1 (nhằm 25 tháng Chạp, năm Mậu Tuất 2018) tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, nhưng cho phép người dân bắt đầu bán hoa kiểng từ 20 tháng Chạp, năm Mậu Tuất 2018.

Về thời gian kết thúc: Chợ hoa Xuân tại phường 1 sẽ kết thúc lúc 12 giờ ngày 4-2 (trưa 30 tháng Chạp) và Chợ hoa Xuân tại Quảng trường Trung tâm tỉnh sẽ kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày (chiều 30 tháng Chạp). Tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, nếu bà con có nhu cầu kéo dài thời gian để trưng bày, mua bán thì có thể đăng ký trước, để Ban tổ chức sắp xếp, hỗ trợ. Việc kéo dài thời gian trưng bày, mua bán thực hiện đến hết ngày 14-2 (mùng 10 tháng Giêng).

Về diện tích các lô cho thuê và đơn giá: Chợ hoa Xuân tại phường 1: Mỗi lô có diện tích từ 20 - 32m2, đơn giá 110.000 đồng/m2. Chợ hoa Xuân tại Quảng trường Trung tâm tỉnh: Mỗi lô có diện tích từ 24 - 32m2, đơn giá 75.000 đồng/m2.

* PV: Xin đồng chí cho biết các điều kiện đảm bảo cho tổ chức Chợ hoa Xuân?

* Đồng chí Lê Văn Hưởng: UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Mỹ Tho quan tâm đáp ứng tốt các nhu cầu về: Cấp nước, cấp điện, âm thanh, bảo vệ, giữ xe, nhà vệ sinh công cộng… Ban tổ chức đảm bảo cấp nước tưới cho toàn bộ các hộ kinh doanh hoa kiểng trong suốt thời gian tổ chức Chợ hoa Xuân.

Đồng thời, đảm bảo cấp điện chiếu sáng vào ban đêm cho các hộ kinh doanh, nhưng không cung cấp điện sinh hoạt; có hệ thống âm thanh để thông tin, tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ…

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Chợ hoa Xuân phải bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ, bố trí điểm giữ xe, các nhà vệ sinh công cộng để phục vụ nhân dân.

Riêng đối với Chợ hoa Xuân tổ chức tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, do khu vực này mới xây dựng còn ít bóng mát, xa nguồn nước nên UBND tỉnh đã cho lắp đặt hệ thống mái che, độ che phủ 90% nhằm hạn chế ánh nắng và bố trí hệ thống phun sương làm mát cho khu vực chợ hoa; lắp đặt hệ thống bơm tưới, lấy nước từ rạch Bà Ngọt để phục vụ nhu cầu tưới nước cho chợ hoa.

Chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm: Khu vực Công viên Lạc Hồng (phường 1) và Quảng trường Trung tâm tỉnh (xã Đạo Thạnh).                                                                       Ảnh: MINH THÀNH
Chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm: Khu vực Công viên Lạc Hồng (phường 1) và Quảng trường Trung tâm tỉnh (xã Đạo Thạnh). Ảnh: MINH THÀNH

* PV: Việc tổ chức Chợ hoa Xuân năm nay có khác so với những năm trước và UBND tỉnh có chỉ đạo gì để chợ hoa được tổ chức thành công, đảm bảo quyền lợi của các hộ kinh doanh, thưa đồng chí?

* Đồng chí Lê Văn Hưởng: Việc tổ chức Chợ hoa Xuân tại TP. Mỹ Tho năm 2019 được thực hiện tại 2 địa điểm nhằm đáp ứng yêu cầu, tập quán quen thuộc của người dân, hộ kinh doanh hoa kiểng đối với chợ hoa truyền thống tại khu vực Công viên Lạc Hồng.

Đồng thời, cũng tạo thêm điểm nhấn vào quần thể các điểm sinh hoạt văn hóa tại Quảng trường Trung tâm tỉnh; tạo lộ trình để từng bước chuyển toàn bộ Chợ hoa Xuân tại TP. Mỹ Tho về Quảng trường Trung tâm tỉnh. UBND tỉnh chủ trương khuyến khích các hộ kinh doanh hoa kiểng tham gia Chợ hoa Xuân tại khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh, nhưng cũng tạo mọi điều kiện để người dân kinh doanh tốt tại khu vực Chợ hoa Xuân ở phường 1.

Để tổ chức Chợ hoa Xuân thành công, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP. Mỹ Tho tổ chức họp với các hộ kinh doanh để trao đổi, lấy ý kiến người dân nhằm hoàn thiện, triển khai kế hoạch đạt kết quả cao.

Cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 16-11-2018, lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho đã giải đáp các thắc mắc của người dân về các điều kiện đảm bảo tổ chức Chợ hoa Xuân tại Quảng trường Trung tâm tỉnh; các căn cứ để xác định giá cho thuê các lô bán hoa kiểng; tại sao có sự chênh lệch giá cho thuê giữa 2 địa điểm tổ chức, cũng như lộ trình di dời Chợ hoa Xuân về khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh…

UBND tỉnh hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo trong quá trình tổ chức, Chợ hoa Xuân tại TP. Mỹ Tho sẽ diễn ra thành công, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của nhân dân và giúp bà con kinh doanh thắng lợi.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P.T (thực hiện)

.
.
.