Thứ Sáu, 19/06/2020, 14:12 (GMT+7)
.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tuyên dương các điển hình tiên tiến

(ABO) Sáng 19-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 2, giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh…

Đồng chí Nguyễn Kiều Linh trao Kỹ niệm chương cho các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Kiều Linh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Sở VHTT&DL phát động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đồng tình hưởng ứng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. 

Đặc biệt, ngành VHTT&DL đã tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành các đề án, văn bản quản lý trên lĩnh vực VHTT&DL như: Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Đề án "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

Bên cạnh đó, Sở VHT&TDL còn ban hành nhiều Quyết định thuộc thẩm quyền góp phần nâng cao chất lượng hoạt động VHTT&DL; tổ chức tốt các sự kiện chính trị của đất nước và tỉnh như: Kỷ niệm Chiến thắng Cổ Cò, Chiến thắng Giồng Dứa, Chiến thắng Ba Rài...

 
 
Lãnh đạo Sở VHTT&DL trang giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị
Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao Giấy khen của Sở cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Hoạt động thể thao, du lịch ngày càng khởi sắc; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức người dân trên địa bàn tỉnh. Ngành VHTT&DL cũng đã tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề thi đua như: Đẩy mạnh cải cách hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTT&DL thi đua thực hiện văn hóa công sở…

Trong 5 năm qua, với những đóng góp tích cực, nhiều tập thể, cá nhân ngành VH-TT&DL đã được tặng nhiều danh hiệu thi đua từ các bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Linh đánh giá cao kết quả nổi bật của ngành VHTT&DL đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị, giai đoạn 2020 - 2025, ngành VHTT&DL tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, đoàn kết thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động VHTT&DL phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình; chú trọng công tác khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa trong nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Kiều Linh trao Kỹ niệm chương cho các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Kiều Linh phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 7 tập thể; tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích trong hoạt động của ngành; tặng Bằng khen cho nhiều  tập thể, cá nhân có thành tích huấn luyện và đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải thi đấu châu Á, thế giới và quốc gia.

Bộ VHTT&DL tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTT&DL” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTT&DL; Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho ngành trong 5 năm qua...

HOÀI THU

.
.
.