Thứ Tư, 05/08/2020, 08:56 (GMT+7)
.
Đình Thân Nhơn (xã Thân Cửu Nghĩa):

Đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

(ABO) Đảng ủy - chính quyền và Ban Quản lý đình Thân Nhơn (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Quang cảnh buổi đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đình Thân Nhơn tọa lạc ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa xây dựng từ lâu đời. Năm 1853, vua Tự Đức niên hiệu thứ năm, ban 2 sắc phong thần. Trong cuộc chiến chống Pháp, nơi đây đã tạo điều kiện cho cách mạng hoạt động tuyên truyền kêu gọi chống thực dân Pháp, cũng như kêu gọi các sĩ phu tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940).

Những đóng góp của đình Thân Nhơn và nhân dân trong các phong trào cách mạng và kháng chiến ở địa phương đã tô đậm truyền thống anh dũng của quê hương, giá trị của di tích đã góp phần vào việc giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

ANH TUẤN

.
.
.