Chủ Nhật, 11/10/2020, 09:24 (GMT+7)
.

Trao giải thưởng ảnh về dân tộc Việt Nam kiên cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 10-10, tại Nhà Văn hoá Thanh niên (Thành phố Hồ Chí Minh), Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (Vietnam Public Relations Network - VNPR) tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi ảnh “Kiên cường Việt Nam”. Đây là dự án cộng đồng được VNPR phát động trên toàn quốc với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng về dân tộc Việt Nam kiên cường trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (VNPR) Nguyễn Khoa Mỹ cho biết, với mục đích hướng đến cộng đồng, cuộc thi ảnh “Kiên cường Việt Nam” không chỉ đề cao nghệ thuật nhiếp ảnh, mà quan trọng hơn là sử dụng nhiếp ảnh để kể những câu chuyện về Việt Nam một cách sinh động, tràn đầy sự trân trọng và lòng biết ơn.

Tác giả Lưu Trọng Đạt (TTXVN) giới thiệu tác phẩm đoạt giải Vàng hạng mục
Tác giả Lưu Trọng Đạt (TTXVN) giới thiệu tác phẩm đoạt giải Vàng hạng mục "Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp". Ảnh: TTXVN phát.

Tại đợt trao thưởng này, Ban tổ chức trao giải với hai hạng mục giải thưởng chính: “Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp”, “Ảnh chụp bằng điện thoại” và Giải “Người truyền cảm hứng”. Theo đó, ở nội dung “Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp”, tác giả Lưu Trọng Đạt (thành phố Hà Nội) đoạt giải Vàng, tác giả Lê Chung (thành phố Huế) đoạt giải Bạc và tác giả Bùi Cương Quyết (thành phố Hà Nội) nhận giải Đồng.

Với nội dung “Ảnh chụp bằng điện thoại”, giải Vàng dành cho tác giả Nguyễn Thành Đạt (thành phố Quảng Ninh), giải Bạc dành cho tác giả Đỗ Anh Vũ (thành phố Quảng Nam) và giải Đồng dành cho tác giả Đặng Vũ An (thành phố Hà Nội).

Tác giả Nguyễn Á giới thiệu tác phẩm đoạt giải “Người truyền cảm hứng”.
Tác giả Nguyễn Á giới thiệu tác phẩm đoạt giải “Người truyền cảm hứng”.

Tác giả Nguyễn Á (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải “Người truyền cảm hứng”.

Với 1.000 bài dự thi của 350 tác giả chuyên nghiệp từ khắp mọi miền đất nước, ông Nguyễn Khoa Mỹ nhận định, những con số ấn tượng về số lượng tác giả và ảnh dự thi đã chứng tỏ sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng nói chung và những người làm nghề nói riêng dành cho cuộc thi, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần quật cường và ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam; đồng thời truyền cảm hứng không chỉ cho người dân Việt Nam mà cả thế giới cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Ban tổ chức và khách mời tham quan khu vực triển lãm ảnh. Ảnh: TTXVN phát
Ban tổ chức và khách mời tham quan khu vực triển lãm ảnh. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh những giải thưởng giá trị, các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sẽ vinh dự được xuất hiện trên màn hình lớn tại Times Square - Trung tâm Quảng trường Thời Đại (Hoa Kỳ) - trái tim của hoạt động truyền thông toàn thế giới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trưng bày Triển lãm ảnh “Kiên cường Việt Nam” tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm kéo dài đến ngày 11-10-2020.

(Theo TTXVN)

.
.
.