Chủ Nhật, 08/11/2020, 16:12 (GMT+7)
.

Tọa đàm tác giả - tác phẩm Trương Trọng Nghĩa "Khát vọng Bay lên từ cánh đồng"

(ABO) Sáng 7-11, Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức tọa đàm tác giả - tác phẩm nhà thơ Trương Trọng Nghĩa với chủ đề “Khát vọng Bay lên từ cánh đồng”.

Nhà Thơ Trương Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng bạn yêu thơ
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng bạn yêu thơ.

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến đóng góp và 8/12 tham luận của các tác giả là nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình đã được trình bày; tiếp cận tác giả - tác phẩm của nhà thơ Trương Trọng Nghĩa từ nhiều góc độ khác nhau như: Từ cánh đồng làng chữ, bay lên cùng anh thợ làm vườn (Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải), Một tiếng thơ bình dị của miền Tây (Nguyễn Thanh Xuân), Bệ phóng của thơ Trương Trọng Nghĩa (Nhà thơ Trần Đỗ Liêm)…

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa sinh năm 1983 tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hiện đang công tác tại Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Sau hơn 20 năm cầm bút, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đã cho ra đời hai tập thơ:  "Những mảnh ghép không logic"  (NXB Văn nghệ, 2006) và "Bay lên từ cánh đồng" (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2019). Năm 2019, anh vinh dự được Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp hội viên, đánh dấu một bước tiến mới trên con đường sáng tạo văn chương của anh.

NAM DU

 

.
.
.