Thứ Ba, 01/03/2022, 07:51 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Tây: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin

Năm 2021, Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây (gọi chung là ngành Văn hóa - Thông tin huyện), tỉnh Tiền Giang đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác tham mưu; năng động, linh hoạt trong công tác chuyên môn, góp phần cùng chính quyền thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM).

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU

Năm 2021, ngành Văn hóa - Thông tin huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện về các lĩnh vực phụ trách. Cụ thể, đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch 31 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tham mưu cho cán bộ tham gia hội nghị tập huấn cán bộ ngành Văn hóa - Thông tin huyện; lãnh đạo UBND, Công chức Văn hóa - Xã hội và đại diện Ban Chủ nhiệm ấp văn hóa về xây dựng văn bản và kỹ năng xây dựng phát triển văn hóa gắn với xây dựng huyện NTM do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện được đầu tư khang trang giúp nâng cao đời sống văn hóa, thể thao  cho người dân.
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện được đầu tư khang trang giúp nâng cao đời sống văn hóa, thể thao cho người dân.

Cùng với đó, ngành tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn 169 về việc giao chỉ tiêu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - phát triển văn hóa nông thôn” năm 2021 và nhiều kế hoạch, công văn thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến lĩnh vực VHTTDL và gia đình.

Ngoài ra, ngành Văn hóa - Thông tin huyện cũng đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch…

Đồng thời, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch của địa phương như: Phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp du lịch giới thiệu, hướng dẫn các đoàn tham quan chọn tuyến, địa điểm làm trạm dừng cho đoàn du lịch trong và ngoài nước; hỗ trợ các công ty du lịch tìm phương án thu hút khách như tham quan cơ sở làm nhang, vườn ca cao… nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của huyện trong thời gian tới

NÂNG CHẤT ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng  ngành Văn hóa - Thông tin huyện Gò Công Tây đã linh hoạt thích ứng, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, nâng cao ý thức người dân trong việc chung tay xây dựng đời sống văn hóa và đạt những kết quả tích cực.

Kết quả, tính đến cuối năm 2021, có 93,17% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn (tăng 0,77% so với năm 2020); duy trì và hoạt động có hiệu quả 10 xã điểm thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam và nhân rộng 3 xã điểm trong năm 2021; hỗ trợ kinh phí cho 4 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa - Thông tin huyện đã chú trọng xây dựng các danh hiệu văn hóa. Theo đó, đã công nhận lại 66/66 ấp, khu phố văn hóa; xây dựng mới 2 cơ sở thờ tự văn hóa, nâng đến nay lên 33 cơ sở; xây dựng mới 4 con đường văn hóa, nâng đến nay lên 48 con đường.

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện Gò Công Tây về xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất về văn hóa, trong năm 2021, huyện đầu tư xây dựng sân vận động, nhà văn hóa đa năng, nhà thi đấu đa năng, sân khấu ngoài trời, nhà làm việc của ngành Văn hóa - Thông tin huyện; sửa chữa nhà truyền thống, thư viện và nâng cấp sân tennis; xây dựng hệ thống đài truyền thanh không dây xã Long Vĩnh; mua sắm cơ sở vật chất cho các trụ sở, nhà văn hóa ấp, khu phố; sửa chữa, nâng cấp các trụ sở, nhà văn hóa xã, ấp, các di tích lịch sử.

Đối với hoạt động tuyên truyền và văn hóa nghệ thuật, do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngành Văn hóa - Thông tin huyện không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ quy mô, mà tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan với nhiều pa nô, băng rôn, cờ các loại phục vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ hội; phát động “Chung tay xây dựng môi trường cơ quan, công sở, khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong công tác xây dựng huyện NTM...

Cùng với đó, Đội Tuyên truyền lưu động huyện xây dựng mới nhiều kịch bản với nội dung tuyên truyền: Phòng, chống dịch Covid 19, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống đuối nước cho trẻ em..

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây Đỗ Hồng Thanh cho biết, được sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, chính quyền, công tác Văn hóa - Thông tin ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên ngành Văn hóa - Thông tin huyện đã ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chung tay thực hiện các tiêu chí văn hóa; trong đó, tích cực tham gia Hội thi Tuyến đường cờ hoa mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Qua đó, đã tạo ra nhiều cụm tiểu cảnh, tuyến đường được trang trí đẹp mắt, tạo diện mạo mới cho huyện NTM cũng nhằm để người dân trong huyện tận hưởng không khí mùa xuân góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Với những thành tích đạt được, ngành VH-TT huyện đã được Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL tỉnh, UBND huyện tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có nhiều thành tích trong xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021…

HOÀI THU

.
.
.