Thứ Ba, 29/11/2022, 16:59 (GMT+7)
.

Chi hội Văn học tỉnh Tiền Giang đi thực tế sáng tác tại tỉnh Bình Phước

(ABO) Chi hội Văn học tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức cho 18 hội viên đi thực tế sáng tác về nguồn tại tỉnh Bình Phước.

Trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S'Tiêng sóc Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) và tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống, các sản vật đặc trưng của đồng bào dân tộc S'Tiêng. Đoàn cũng đã đến thăm địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài tại phường Tân Phú (TP. Đồng Xoài), di tích gắn liền với cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chi hội Văn học Tiền Giang vừa tổ chức cho 18 hội viên đi thực tế sáng tác về nguồn tại tỉnh Bình Phước.
Các hội viên Chi hội Văn học tỉnh Tiền Giang đi thực tế sáng tác về nguồn tại tỉnh Bình Phước.

Dịp này, Chi hội Văn học tỉnh Tiền Giang và Chi hội Văn học tỉnh Bình Phước đã có buổi gặp gỡ, giao lưu và ký kết hoạt động phối hợp trong lĩnh vực văn học giữa 2 đơn vị trong thời gian tới.

Nhà thơ Võ Tấn Cường, Chi hội trưởng Chi hội Văn học tỉnh Tiền Giang cho biết: Chuyến đi tạo điều kiện cho hội viên tìm hiểu, khám phá và sáng tạo các tác phẩm văn, thơ viết về quê hương, đất nước và chiến tranh cách mạng; đồng thời, là dịp để hội viên Chi hội Văn học 2 tỉnh Tiền Giang và Bình Phước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sáng tác, khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ.

LÊ VĂN

 

 

 

 


 

 

.
.
.