.

Tiền Giang: Hoạt động vui xuân, đón tết năm nay có gì mới?

Cập nhật: 09:57, 18/01/2023 (GMT+7)

Sau các năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết với quy mô lớn hơn với nhiều hoạt động phong phú.

Quảng trường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) tiếp tục được tỉnh lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

ĐIỂM NHẤN QUẢNG TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Tết Nguyên đán 2023 tỉnh sẽ tổ chức công trình trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Quảng trường Hùng Vương.
Công trình được triển khai xây dựng với quy mô hơn 1.500 m2 hoa, với trên 15 chủng loại tạo nên bức tranh sắc màu lộng lẫy.

Sự kết hợp của các vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường như: Mây, tre, lá… và các kiến trúc hiện đại đan xen mang nhiều sắc thái, thể hiện phong phú, đa dạng, tạo nên những không gian màu sắc, vui tươi hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị. Tổng mặt bằng khu đất đầu tư trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng Xuân Quý Mão 2023 gồm 17 hạng mục công trình.

Quảng trường Hung Vương là nơi tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết dịp Tết Nguyên đán 2023.                                                                                                                                                                                Ảnh: minh THÀNH
Quảng trường Hung Vương là nơi tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Minh THÀNH

Trong đó, đại cảnh linh vật Đường hoa Xuân Quý Mão 2023 là hình ảnh gia đình mèo mặc áo dài truyền thống, tay cầm câu đối, thỏi vàng, bánh chưng, bánh tét, nhành mai biểu trưng đón chào một mùa xuân mới an lành, thịnh vượng, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp.

Bên cạnh đó, công trình còn thể hiện các hạng mục như: Bến hoa đăng với cụm các bông hoa sen nở rộ khoe sắc trên đầm nước như sự phát triển không ngừng của vùng đất “chín rồng” sông nước mênh mông; hạng mục Thuyền ra khơi với những chiếc thuyền buồm căng gió băng băng trên đầu sóng thể hiện cho sự giao hòa của lòng người với ý chí khát khao lớn lao, luôn muốn chinh phục biển cả, chinh phục thành công; hạng mục Vườn nhiệt đới thể hiện sự đa dạng về sinh thái của vùng đất trù phú Tiền Giang…

Bên cạnh các tiểu cảnh là điểm nhấn, để phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết, tỉnh còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn nghệ thuật đường phố… gợi mở một không gian tràn ngập không khí tết sum vầy, gần gũi trên quê hương Tiền Giang. Tổng mức đầu tư công trình là 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Linh vật mèo tại Quảng trường Hùng Vương.
Linh vật mèo tại Quảng trường Hùng Vương.

Kết hợp với việc đầu tư công trình trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Quảng trường Hùng Vương, năm nay, UBND TP. Mỹ Tho tiếp tục tổ chức Chợ hoa Xuân với quy mô 450 lô. UBND TP. Mỹ Tho hỗ trợ lắp đặt mái che, hệ thống phun sương, đèn điện tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh hoa kiểng.

Cùng với công trình trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh, Chợ hoa Xuân tại Quảng trường Hùng Vương sẽ tạo thành một khu vực tích hợp gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú thu hút người dân đến tham quan, vui chơi trong dịp tết. UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chợ hoa mừng Xuân Quý Mão 2023 vào tối 17-1.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG VUI XUÂN Ở CẤP HUYỆN

Bên cạnh tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết ở cấp tỉnh với quy mô lớn và phong phú hơn các năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, năm 2023, tỉnh tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí cho tất cả huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tổ chức vui xuân phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Hội xuân, chợ hoa xuân; trang trí các cụm hoa nghệ thuật; tuyên truyền cổ động mừng Đảng, mừng Xuân; trưng bày sinh vật cảnh; tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn…

Tất cả sẽ mang lại một không gian sinh hoạt văn hóa sinh động cho nhân dân thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí lành mạnh trong những ngày Tết cổ truyền. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí cho 172 đơn vị cấp xã để tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động trang trí tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân gắn với hoạt động ở nhà văn hóa, trung tâm văn hóa huyện, xã... trong ngày tết.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh có 8 địa phương tổ chức bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa với 690 giàn gồm: TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông. Các địa phương sử dụng kinh phí vận động xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa.

Tại huyện Tân Phú Đông, từ nguồn kinh phí 400 triệu đồng tỉnh hỗ trợ, địa phương tổ chức các hoạt động mừng xuân, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết. Theo đó, huyện tổ chức 7 cụm hoa tiểu cảnh để nhân dân thưởng lãm, chụp hình lưu niệm; tổ chức trang trí trên các tuyến đường chính của huyện.

Ghi nhận tại TX. Gò Công, đến thời điểm này, công tác tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân đã cơ bản hoàn tất. Theo Chủ tịch UBND TX. Gò Công Giản Bá Huỳnh, ngoài nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ, địa phương còn đầu tư thêm khoảng 200 triệu đồng từ nguồn thu đấu thầu tổ chức hội xuân để xây dựng các tiểu cảnh phục vụ người dân đến tham quan chụp ảnh.

Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức hội xuân, chợ hoa xuân. Từ nguồn kinh phí 30 triệu đồng tỉnh hỗ trợ các đơn vị cấp xã, các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức trang trí đường, cờ hoa, các tiểu cảnh nhỏ tại các nhà văn hóa. Ghi nhận tại phường 4, TX. Gò Công, ngoài tổ chức trang trí cờ, hoa, phường còn xây dựng tiểu cảnh xuân ngay trước trụ sở UBND phường để phục vụ người dân đến chụp ảnh.

Huyện Chợ Gạo trang trí các tiểu cảnh phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.
Huyện Chợ Gạo trang trí các tiểu cảnh phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Ghi nhận tại huyện Chợ Gạo, đến thời điểm này, việc trang trí các tiểu cảnh xuân cơ bản đã hoàn tất. Ngoài hoa để trang trí các tiểu cảnh, địa phương còn đưa cây thanh long - cây trồng chủ lực của địa phương vào trang trí. Điểm nhấn là linh vật mèo ôm thỏi vàng.

Đường phố TX. Gò Công khoác lên mình áo mới chào xuân.
Đường phố TX. Gò Công khoác lên mình áo mới chào xuân.

Còn tại TP. Mỹ Tho, bên cạnh tỉnh đầu tư tổ chức, UBND TP. Mỹ Tho cũng đầu tư kinh phí để tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức trưng bày triển lãm ảnh đẹp, trang trí hoa xuân, tiểu cảnh tại khuôn viên di tích Nhà Bạch Công Tử. Chủ đề trang trí, xây dựng tiểu cảnh là “Mỹ Tho vào xuân”.

Theo đó, công trình tổ chức trang trí hoa mai, các loại hoa đón xuân mới; thực hiện, bố trí cụm tiểu cảnh tái hiện hình ảnh đặc trưng, quảng bá du lịch của TP. Mỹ Tho; trưng bày sản phẩm du lịch; trang trí Nhà Bạch Công Tử, trưng bày hiện vật, trang trí đón tết kết hợp treo đèn lồng, ánh sáng. Dự kiến, công trình khai mạc, mở cửa phục vụ người dân vào tối ngày 19-1-2023 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 27-1-2023 (mùng 6 tháng Giêng).

M. THÀNH

.
.
.