Thứ Tư, 15/03/2023, 23:18 (GMT+7)
.

Biểu diễn Chương trình "Dạ khúc tri âm" kỷ niệm 105 năm Sân khấu cải lương ra đời tại Rạp hát Thầy Năm Tú

 (ABO) Tối 15-3, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức biểu diễn Chương trình “Dạ khúc tri âm” tháng 3-2023.

trích đoạn
Trích đoạn "Kim Vân Kiều".

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre, Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Long An, Đoàn văn công Quân khu 9, Đại diện lãnh đạo Nhà hát Tây Đô, lãnh đạo Đoàn cải lương Tây Đô (TP. Cần Thơ), Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang; cùng nhiều khán giả mộ điệu nghệ thuật cải lương.

Trích đoạn Triệu Trinh Nương
Trích đoạn "Triệu Trinh Nương".

Đêm diễn quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Đào Vũ Thanh, NSƯT Nhơn Hậu, Huỳnh Mơ, Nguyễn Quang, Võ Thị Trí, Quế Hương, Chí Danh, Lương Triệu Thái, Hoàng Thái Duy, Xuân Trúc, Phương Trinh và nhiều diễn viên của Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang...

Trích đoạn "Bạch Đằng giang dậy sóng" do Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre biểu diễn

Chương trình “Dạ khúc tri âm” biểu diễn các trích đoạn "Kim Vân Kiều", "Bạch Đằng giang dậy sóng", "Triệu Trinh Nương"; các tiết mục "Thương hoài hai tiếng cải lương", "Đẹp mãi Bến Tre"…

tiết mục Thương hoài 2 tiếng cải lương
Tiết mục "Thương hoài hai tiếng cải lương".
Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem
Chương trình thu hút đông đảo khán giả mộ điệu đến xem.

Chương trình “Dạ khúc tri âm” tháng 3-2023 là hoạt động nhằm kỷ niệm 105 năm ngày diễn vở tuồng đầu tiên tại Rạp hát Thầy Năm Tú (ngày 15-3-1918 - 15-3-2023). Chương trình đã thu hút đông đảo công chúng mộ điệu cải lương đến xem và thưởng thức các trích đoạn cải lương, bài tân cổ đi cùng năm tháng. Chương trình đã góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương Nam bộ tại tỉnh Tiền Giang.

Khán giả mộ điệu tặng hoa các nghệ sĩ
Tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ hoàn thành các tiết mục.

GIA TUỆ

.
.
.