Thứ Bảy, 08/07/2017, 07:27 (GMT+7)
.

Ảnh chụp bông súng ĐBSCL đạt giải cuộc thi flycam quốc tế

 Một bức ảnh chụp người dân đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch bông súng vừa giành giải nhì hạng mục Con người tại cuộc thi ảnh chụp bằng flycam International Drone Photography Contest 2017.

aaaaaaa
Tác phẩm "Hoa súng" của tác giả helios1412 đoạt giải nhì hạng mục Con người tại cuộc thi International Drone Photography Contest 2017 - Ảnh: dronestagram

Cuộc thi được cộng đồng mê nhiếp ảnh bằng flycam Dronestagram tổ chức với sự hỗ trợ của tạp chí nổi tiếng National Geographic (NatGeo), đã nhận được hàng ngàn ảnh dự thi từ các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.
Ban giám khảo gồm các biên tập viên ảnh của NatGeo đã chọn ra 12 bức ảnh chiến thắng tại 4 ba hạng mục Thiên nhiên, Con người, Đô thị và Sáng tạo, riêng hạng mục Sáng tạo được chấm đồng hạng, không có nhất, nhì, ba.
Trong đó, bức ảnh có tựa đề Waterlily (Hoa súng) của tác giả helios1412 đã được trao giải nhì ở hạng mục Con người.

Trên website cuộc thi, bức ảnh đoạt giải của tác giả helios1412 được chú thích là “Một phụ nữ đang hái bông súng trong một khu đầm tại đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam”.

Một bức ảnh khác cùng tác giả cũng có bối cảnh tương tự được chú thích địa điểm chụp là tại Bạc Liêu.
Ngoài ra, tài khoản của tác giả helios1412 còn có nhiều hình ảnh đẹp chụp bằng flycam tại nhiều địa điểm khác, như quảng trường Hùng Vương ở thành phố Bạc Liêu, cầu Mỹ Thuận, núi Tà Pạ ở An Giang…

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, đến nay cuộc thi International Drone Photography Contest đã thu hút được sự chú ý của cộng động mê nhiếp ảnh và giới truyền thông trên thế giới.

                                                                                                                                             Theo tuoitre.vn
 

.
.
.