Thứ Năm, 30/10/2014, 16:34 (GMT+7)
.

Hội nghị tổng kết chuyên đề "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" năm 2014

Sáng 30-10, Hội Nông dân xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" năm 2014. Bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện đến dự và phát biểu.

Sau khi phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, Hội Nông dân xã đã phối hợp triển khai cho 12 chi, 42 tổ hội với 1.005 hộ đăng ký thực hiện phong trào này (trong đó cấp xã 872 hộ, cấp huyện 109 hộ, cấp tỉnh 24 hộ).

Qua bình xét có 695 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi (cấp xã 593 hộ, cấp huyện 83 hộ, cấp tỉnh 19 hộ).

Năm qua, có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước giúp nông dân an tâm đầu tư, mở rộng SXKD. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho nông dân được các ban, ngành, đoàn thể tập trung quan tâm, từ đó đã tác động tích cực đến phong trào.

Với thành tích đạt được năm 2013, xã Kiểng Phước được UBND huyện tặng Giấy khen. Đặc biệt, xã đã làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Trần Quang Thành, ông Trương Văn Chính, là 2 nông dân SXKD giỏi.

Dịp này, UBND xã tặng Giấy khen cho tập thể ấp Xóm Tựu và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi năm 2014.

MỘNG HƯỜNG

.
.
.