Thứ Hai, 13/04/2015, 12:24 (GMT+7)
.

Tam Hiệp: Phát huy lợi thế trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Mặc dù không thuộc xã diện, xã điểm của huyện, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của toàn thể nhân dân trong xã… đến nay, xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) đã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2016 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM).

Từ xã thường lên xã diện

Ông Phan Thành Văn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, đến nay xã Tam Hiệp cơ bản đạt 15/19 tiêu chí NTM. Hiện tại, xã tiếp tục phấn đấu đạt 4 tiêu chí còn lại gồm: Tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) và tiêu chí số 17 (môi trường).

Hạng mục cầu, cống thuộc dự án 5 kinh Bắc QL1A sắp hoàn thành.
Hạng mục cầu, cống thuộc dự án 5 kinh Bắc QL1A sắp hoàn thành.

Đối với tiêu chí số 6, xã đã đầu tư khu thể thao đạt chuẩn với tổng diện tích 800 m2 (kinh phí 1,1 tỷ đồng); đang chuẩn bị thi công 5 phòng chức năng Nhà Văn hóa xã và xây dựng, sửa chữa trụ sở Nhà Văn hóa ở 8 ấp (huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ dự toán thiết kế và bố trí vốn).

Việc triển khai tiêu chí số 7 cũng rất thuận lợi. Dự án đầu tư Khu phố - Chợ Tam Hiệp tại ấp Khu phố do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Phú thực hiện dưới hình thức xã hội hóa, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư (13 hộ) và chuẩn bị triển khai thi công.

Để thực hiện tốt tiêu chí số 17, xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các quán ăn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Bên cạnh điểm tập kết rác cạnh đường dẫn cao tốc, xã đang đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét bổ sung kinh phí thu gom rác và trang bị thêm một số thùng chứa rác tại 2 điểm tập kết rác mới trên đường Lộ Giồng và đường Tây kinh Năng.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng phân công cán bộ phối hợp với các đoàn thể xã tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng hầm biogas, sử dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã chịu trách nhiệm chính trong việc vận động người dân sử dụng nhà vệ sinh tự hoại thay cho cầu cá (người dân xây nhà vệ sinh tự hoại được hỗ trợ vốn vay của Hội LHPN, Hội Nông dân xã).

Để đạt tiêu chí số 4, xã đề nghị ngành Điện đầu tư cải tạo 48 tuyến hạ thế và 1 tuyến trung thế đạt chuẩn. Là một trong những xã nổi trội của huyện về số tiêu chí đạt được (số tiêu chí đạt cao hơn 2 xã diện Long Hưng, Hữu Đạo, xấp xỉ xã điểm Tân Hội Đông và chỉ kém hơn xã diện Long An 1 tiêu chí) nên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Châu Thành đang đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét đề nghị UBND tỉnh bổ sung xã Tam Hiệp vào danh sách xã diện của tỉnh (hiện có 19 xã). Khi đó, xã sẽ được ngành Điện ưu tiên đầu tư lưới điện đạt chuẩn theo quy định (trong năm 2015 đầu tư 50% khối lượng, năm 2016 sẽ đầu tư hoàn chỉnh khối lượng còn lại).

Phát huy lợi thế

Theo ông Phan Thành Văn, trong quá trình xây dựng NTM, Tam Hiệp có nhiều lợi thế để thực hiện đạt các tiêu chí như: Trên địa bàn xã có tuyến Quốc lộ (QL) 1A dài 1,5 km đi qua, cộng với dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận đang triển khai, có 2 nhánh rẽ cao tốc (đường dẫn cao tốc) dài 5 km đã thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ của xã phát triển khá mạnh.

Hàng trăm quán ăn, điểm kinh doanh dịch vụ, nhà máy, kho sản xuất của doanh nghiệp… lần lượt mọc lên, trong đó có các quán ăn lớn như Minh Tâm (3 điểm kinh doanh), Kiều Giang, Hai Hùm, 7 kho gạo của một số doanh nghiệp ở tỉnh Long An… trên đường dẫn cao tốc góp phần giải quyết việc làm cho trên 500 lao động, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, giúp xã sớm đạt tiêu chí số 10 (thu nhập); trong khi đối với một số xã khác trong huyện, để đạt tiêu chí này là vấn đề không đơn giản.

Về lĩnh vực giao thông, thủy lợi, xã được hưởng lợi từ những dự án do Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn xã như: Dự án đường tỉnh 878 do tỉnh đầu tư nối huyện Tân Phước (qua KCN Long Giang) và huyện Châu Thành, trong đó có 1 đoạn qua địa bàn xã dài 3,4 km, rộng 30 m (nối từ xã Tân Lập 1 đến đường dẫn cao tốc); Dự án đường huyện 39 do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, nối đường dẫn cao tốc (gần cầu Chợ Bưng) với Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (diện tích 201 ha, 1 phần thuộc ấp 7, xã Tam Hiệp và xã Long Định) dài 4,3 km, kinh phí 52 tỷ đồng.

Nhờ vậy, đường Lộ Giồng (đường trục xã) nối đường dẫn cao tốc với đường huyện 39 cũng vừa được tỉnh đầu tư (láng nhựa rộng 4 m, dài 1,8 km) đạt chuẩn NTM. Thông qua dự án 5 kinh Bắc QL1A do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, xã được đầu tư 10 cống thoát lũ và 4 cầu kiên cố (thuộc ấp 3 và ấp 4) với tổng kinh phí 63 tỷ đồng…

Về tiêu chí số 5 (trường học), Tam Hiệp là xã đầu tiên của huyện có 3 bậc học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở (3 trường) đạt chuẩn Quốc gia, trong đó cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường mầm non và tiểu học được thực hiện dưới hình thức xã hội hóa thông qua sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (mỗi trường được tài trợ 15 tỷ đồng).

Nhằm nhân rộng mô hình trồng rau, màu (ngò gai, rau má, cần tàu…) mang lại hiệu quả kinh tế cao, cũng như để phấn đấu đạt tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất), trong năm 2014 xã đã thành lập Tổ hợp tác Rau an toàn ấp 3 và ấp 4, được DNTN Ngọc Yến ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trong 5 năm (từ 2014 - 2019), với yêu cầu áp dụng quy trình sản xuất theo hướng an toàn.

Hiện Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang hỗ trợ, hướng dẫn các tổ viên tổ hợp tác thực hiện quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, với quy mô 10 ha (gồm 5 ha trồng ngò gai, 5 ha trồng rau má)… Đây sẽ là cơ hội tốt giúp nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang đất trồng màu theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập.   

VĂN XĨ - HỒNG YẾN

.
.
.