Thứ Ba, 28/07/2015, 05:51 (GMT+7)
.

Lễ Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ TX. Gò Công

Ngày 27-7, TX. Gò Công tổ chức Lễ Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ thị xã. Đến dự Lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu Trung ương, tỉnh và thị xã cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ TX.Gò Công.
Đại biểu Trung ương, tỉnh và thị xã cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ TX. Gò Công.

Công trình Đền thờ Liệt sĩ TX. Gò Công được khởi công vào ngày 5-9-2014, là một trong những công trình điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công trình tọa lạc tại phường 2, có tổng diện tích trên 5.500 m2 với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.  

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Công trình có các hạng mục chính gồm: Đền thờ chính (427 m2); Nhà quản đền (102 m2); cổng hàng rào (dài 203,5 m) và các hạng mục khác như sân đường, bãi để xe, đài phun nước, hồ cảnh, thảm cỏ, hệ thống cấp nước tổng thể; hệ thống điện toàn khu. Đền thờ là nơi ghi danh của 1.469 Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thị xã.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền.
Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai; đồng thời, đề nghị thị xã tổ chức tốt việc quản lý Đền; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

N.VĂN

.
.
.