Chủ Nhật, 16/07/2017, 21:19 (GMT+7)
.

Trao nhà đại đoàn kết

Chiều ngày 14-7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tiền Giang đã trao nhà cho ông Trần Văn Dương ngụ tại tại ấp Trại Lòn Nam, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạch, tỉnh Long An.

 

Ông Trần Văn Dương, 46 tuổi bị bệnh viêm màng não mủ, sau khi điều trị 8 ngày ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh đành phải về nhà vì không còn khả năng điều trị, gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Ông không còn khả năng lao động, đứa con trai út đành nghỉ học, làm công nhân xa nhà.

Căn nhà có diện tích 45 m2, vách tường, mái tôn, nền gạch với tổng kinh phí là 45 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức tài trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Tuy nhiên căn nhà sau khi làm xong còn thiếu kinh phí làm cửa, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng ban vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tiền Giang đã vận động các mạnh thường quân ở Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức, phật tử chùa Bảo Long (TX. Cai Lậy)… đã gửi tặng thêm kinh phí để hoàn thành nốt phần còn lại cùng nhiều vật dụng gia đình.

Thay mặt chính quyền, ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Ninh đã gửi lời cám ơn đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang và Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức.

                                                                                                                                                                                                                                   ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN

.
.
.