Thứ Năm, 24/08/2017, 13:55 (GMT+7)
.

Triển khai tập huấn các giải pháp khôi phục vườn cây vú sữa

Theo số liệu điều tra mới nhất, tính đến cuối năm 2016, Châu Thành có tổng diện tích 2.589 ha vườn cây vú sữa Lò rèn và vú sữa tím, suy thoái chết 1.139 ha. Trong số diện tích còn lại mắc bệnh 719,795 ha.

Trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện Châu Thành cho biết, kể từ ngày 15-8 Trạm triển khai 58 cuộc tập huấn tại địa bàn 3 huyện Châu Thành, Cai Lậy và TX. Cai Lậy. Trong đó Châu Thành có 11 xã, gồm: Dưỡng Điềm, Đông Hoà, Vĩnh Kim, Nhị Bình, Phú Phong, Bàn Long, Bình Trưng, Kim Sơn, Hữu Đạo, Long Hưng và Song Thuận. Huyện Cai Lậy có xã Mỹ Long; TX. Cai Lậy có xã  Nhị Quý và Phú Quý (Châu Thành tổ chức 50 cuộc; Cai Lậy và TX Cai Lậy, mỗi huyện 4 cuộc).

Tại các buổi tập huấn, cán bộ kỹ thuật sẽ chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp về bệnh thối rễ, chết cành trên cây vú sữa; hướng dẫn nông dân các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái vườn cây. Ước tính có khoảng 1.700 nông dân trồng cây vú sữa tham gia (bình quân 30 người/cuộc).

Thời gian tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 28-8-2017.

                                                                             ANH TUẤN

.
.
.