Thứ Hai, 05/03/2018, 20:47 (GMT+7)
.
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH:

Phát huy tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Trong năm 2017, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) địa phương, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đoàn viên Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm  trong Chiến dịch “Tình nguyện hè” năm 2017.
Đoàn viên Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm trong Chiến dịch “Tình nguyện hè” năm 2017.

Đại úy Phan Hoàng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2017, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với triển khai thực hiện Mô hình 4C “Chào đúng điều lệnh, Cư xử văn minh, Chuẩn mực tác phong, Chủ động công việc” được đoàn viên khối Công an hưởng ứng tích cực.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn còn thực hiện nhiều phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc hiệu quả; mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm thiết thực, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, ứng xử văn hóa”.

Với phương châm đó, các cấp bộ Đoàn khối Công an đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần cải cách hành chính tạo nhiều chuyển biến tích cực như: Công khai mọi thủ tục, biểu mẫu, giấy tờ và lệ phí để người dân biết; cải cách rút ngắn thời gian cấp giấy Chứng minh nhân dân (CMND), đăng ký và cấp phát biển số mô tô được các cơ quan, tổ chức và nhân dân đồng tình ủng hộ; thực hiện nghiêm túc làm việc ngày thứ Bảy để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu chính đáng của nhân dân…

Trong thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ sắp xếp tàng thư căn cước công dân, đoàn viên khối Công an tỉnh đã giải quyết 660 hồ sơ phân loại vân tay, tách chỉ bản 515 hồ sơ và tra cứu 140 hồ sơ.

Trong năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương đã thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn xã hội được các cấp ủy và Đoàn cấp trên đánh giá cao.

Trong đó, nổi bật là công trình “Thanh niên tham gia đảm bảo ANTT, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP. Mỹ Tho” với 528 lượt đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công tác điều hòa, giữ gìn trật tự ATGT tại các cổng Trường THCS Lê Ngọc Hân, các trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Thủ Khoa Huân, giúp tình hình trật tự ATGT khu vực này được đảm bảo.

Cùng với đó, có 150 lượt đoàn viên thanh niên tham gia 18 cuộc tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn phường 7 và xã Đạo Thạnh, qua đó giải tán 15 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya và phát hiện 139 trường hợp vi phạm trật tự ATGT giao Công an phường 7 và xã Đạo Thạnh lập biên bản xử lý.

Bên cạnh đó, Đoàn viên thanh niên khối Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông qua tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang mật phục. Qua đó đã phát hiện và giải tán 354 nhóm (1.534 thanh thiếu niên) tụ tâp đêm khuya có biểu hiện gây mất trật tự công cộng và đua xe trái phép; đề xuất phạt 2.694 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tham gia xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị” cũng được các cấp bộ Đoàn khối Công an thực hiện rất sôi nổi.

Thực hiện Chiến dịch “Hành quân xanh” và “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2017, đoàn viên khối Công an và sinh viên khóa D25S Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã tham gia thực hiện chiến dịch ở 24 xã, thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, với các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn; hướng dẫn nhân dân làm thủ tục cấp CMND, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác, phát quang tàng cây che khuất và gia cố, tu sửa 57 km đường giao thông nông thôn; dọn lục bình, khai thông dòng chảy 37 km kinh nội đồng; hỗ trợ lắp 108 trụ điện chiếu sáng…

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn khối Công an tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa (6 căn), tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách…

Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em như: Phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức 2 lớp bơi cho 70 thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; tổ chức tặng và vận động nhà hảo tâm tặng gần 4.400 phần quà, 2.800 quyển tập và 50 suất học bổng cho các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt (kinh phí trên 345 triệu đồng) trên địa bàn các huyện Cái Bè, Châu Thành, Tân Phú Đông, Tân Phước, Gò Công Đông, TP. Mỹ Tho…

Với những kết quả nổi bật trên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được Trung ương đoàn tặng Bằng khen xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2017.

PHAN THẮNG

.
.
.