Thứ Ba, 10/04/2018, 21:16 (GMT+7)
.

Xã Hiệp Đức dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước

Năm 2017, xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy) phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã khích lệ tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, đổi mới diện mạo nông thôn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Diện mạo nông thôn xã Hiệp Đức ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn xã Hiệp Đức ngày càng khởi sắc.

Về xã Hiệp Đức hôm nay để thấy rõ những tuyến đường dal, đường nhựa khang trang. Cầu bê tông kiên cố nối nhịp giao thông giữa các ấp, tạo thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Để làm nên diện mạo nông thôn mới, mỗi cán bộ, đảng viên xã Hiệp Đức đã thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” nên luôn gần gũi, sâu sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, huy động tốt nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông.

Năm 2017, xã Hiệp Đức đưa vào sử dụng 8 công trình cầu, đường giao thông liên ấp, với kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Ngoài ngân sách nhà nước đầu tư, nhân dân và các doanh nghiệp hỗ trợ trên 600 triệu đồng.

Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, vật kiến trúc, diện tích cây ăn trái để các công trình thi công đúng kết cấu, tiến độ. Hiện nay, 100% trục đường giao thông ở địa phương đã được kiên cố hóa. Trong đó, có trên 41% đường trục ấp, 32% đường ngõ xóm đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Trần Văn Ngọ, người dân ấp Hiệp Thạnh cho biết, trên địa bàn xã, từ đường chính cho đến những con đường vào xóm nhỏ đang dần hoàn thiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Người dân rất phấn khởi, vì không chỉ đi lại nhanh chóng, thuận tiện, mà còn là điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi” ở xã Hiệp Đức đã tạo sức bật trong phát triển kinh tế, khuyến khích nông dân vươn lên làm giàu chính đáng. Các ban, ngành, đoàn thể tập trung trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Năm 2017, xã có hơn 790 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều nông dân là điển hình thành công từ chuyển đổi cây trồng, linh hoạt xử lý mùa vụ. Toàn xã hiện có 876 ha vườn cây ăn trái, hơn 90% diện tích đã được cải tạo thành vườn chuyên canh sầu riêng, mít Thái... đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân.

Năm 2017, xã Hiệp Đức thực hiện và dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cai Lậy - thành quả từ tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Xác định thi đua yêu nước là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, xã Hiệp Đức phát động phong trào một cách sáng tạo, sát tình hình thực tế; đồng thời, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống người dân, đổi mới diện mạo nông thôn.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Phong trào còn khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Đặc biệt là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã giúp Đảng bộ xã đúc kết kinh nghiệm quý. Đó là khơi dậy và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Để cổ vũ phong trào phát triển sâu rộng, xã Hiệp Đức kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

Trong năm 2018, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiệp Đức tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Phát triển các phong trào thi đua yêu nước trở thành nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Hiệp Đức đang quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nỗ lực “về đích” xã nông thôn mới. 

TRƯỜNG GIANG

.
.
.