Thứ Sáu, 26/10/2018, 12:49 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình dịch bệnh

Ngày 25-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng các ngành chuyên môn đến kiểm tra tình hình dịch bệnh trên người sau lũ và công tác vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân 2018 - 2019 ở huyện Tân Phước và huyện Cai Lậy.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với nông dân về công tác chuẩn bị đồng ruộng để xuống giống vụ lúa đông xuân 2018 - 2019.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với nông dân về công tác chuẩn bị đồng ruộng để xuống giống vụ lúa đông xuân 2018 - 2019.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tân Phước và huyện Cai Lậy, năm nay, các dịch bệnh trên người như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị… đều giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017. Dịch bệnh giảm là do các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp đề phòng dịch bệnh trước khi lũ về...

Mặc dù dịch bệnh giảm nhưng đồng chí Lê Văn Hưởng lưu ý các địa phương không được lơ là, chủ quan đối với các dịch bệnh trên người, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng sau lũ. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng ngừa ở các cụm, tuyến dân cư, trường học...

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Hưởng cùng ngành Nông nghiệp cũng đã tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh đồng ruộng sau khi lũ rút; triển khai công tác chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân 2018 - 2019 tại 2 địa phương Cai Lậy và Tân Phước.

Để thắng lợi vụ lúa này, đồng chí Lê Văn Hưởng lưu ý các địa phương cũng như nông dân phải cày, xới; tháo chua, rửa phèn thật kỹ trên đồng ruộng trước khi xuống giống...

S.N

.
.
.