Thứ Sáu, 05/04/2019, 16:19 (GMT+7)
.
CỰU CHIẾN BINH VÕ TÂN VUI:

Với mô hình trồng lúa - chăn nuôi

Bên cạnh trồng 3 vụ lúa/năm, nhiều nông dân xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy) tận dụng rơm để trồng nấm, làm thức ăn cho bò.

Từ sự kết hợp trồng lúa, tận dụng rơm để trồng nấm, làm thức ăn cho bò mà nhiều hộ dân ở xã thoát nghèo, vươn lên khá giàu.

Điển hình trong số đó là cựu chiến binh Võ Tân Vui (ấp Long Phước) với mô hình trồng lúa - chăn nuôi.

Đàn bò của ông Vui.
Đàn bò của ông Vui.

Chia sẻ về cuộc sống trước đây, ông Vui cho biết, ông quê ở huyện Chợ Gạo. Sau 6 năm đi bộ đội, năm 1979 ông xuất ngũ rồi lập gia đình, khi đó cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn.

Từ đó, ông quyết định về quê vợ ở xã Mỹ Phước Tây để lập nghiệp. Với tinh thần vượt khó vươn lên, sau thời gian cần cù lao động, ai thuê gì làm nấy, vợ chồng ông tích lũy được một số vốn mua đất để trồng lúa; đồng thời, chăn nuôi heo sinh sản và heo lấy thịt.

Năm 1989, nhận thấy nhu cầu sản xuất lúa tăng cao, ông Vui đóng ghe để đi mua lúa, xay lúa thuê.

Năm 2008, qua tìm hiểu, ông Vui biết được mô hình nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao và với sự hỗ trợ từ nguồn quỹ của Chi hội Cựu chiến binh ấp, ông mạnh dạn vay 25 triệu đồng mua 1 con bò nái từ huyện Chợ Gạo về nuôi.

Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi trước, tiêm phòng vắc xin định kỳ, nên bò của ông phát triển rất nhanh. Sau khi con bò nái sinh sản 1 con bê, ông Vui nuôi bê con lớn và bán được 17 triệu đồng.

Từ đó, ông Vui tiếp tục phát triển đàn bò của gia đình. Cứ thế, sau mỗi năm đàn bò của ông Vui lại tăng lên, hiện có đến 5 con bò nái và 4 con bê.

Trung bình mỗi năm ông bán 4 con bò nái và con bê, mang về  nguồn thu trên 110 triệu đồng. Nhờ tiền bán bò, lúa, vợ chồng ông Vui mua thêm đất trồng lúa.

Từ 2 bàn tay trắng, đến nay, vợ chồng ông Vui có gần 13 công đất trồng lúa, 3,5 công đất trồng mít Thái siêu sớm (được 2 năm).

Ông Vui còn tận dụng phần đất trống dưới cây mít để trồng cỏ lông; đồng thời, tận dụng nguồn rơm sau khi thu hoạch lúa và mua thêm rơm dự trữ làm thức ăn cho bò.

Ông Vui cho biết, nuôi bò yêu cầu chuồng trại phải luôn sạch sẽ, thoáng mát nên mỗi ngày ông vệ sinh chuồng, tắm bò 2  lần. Cỏ cho bò ăn phải đảm bảo khô ráo giúp bò dễ tiêu hóa...

Theo ông Vui, giống bò của ông nuôi rất khỏe, ít bệnh, lớn nhanh và bán được giá. Từ nguồn phân bò, ông Vui tận dụng để bón cho cây mít, trồng cỏ.

Bên cạnh đó, vợ chồng ông Vui còn trồng rau màu như sà lách, bầu, nuôi vịt… vừa cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, vừa tăng thêm nguồn thu.

Đợt xuất chuồng trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông Vui bán 50 con vịt (gần 120 kg) với giá  48.000 đồng/kg, thu về gần 6 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Vui còn tận dụng phân bò để nuôi trùn quế. Đợt vừa rồi ông Vui bán được gần 20 kg trùn quế giống, với giá 200.000 đồng/kg, thu lãi 4 triệu đồng.

Nhờ trồng lúa và chăn nuôi, mỗi năm ông Vui thu nhập trên 200 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Vui còn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Vui còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và được tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp Long Phước, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp (hiện ông là Phân hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp).

Với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, vượt khó vươn lên, giờ đây gia đình ông Vui đã có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang.       

HẢI VÂN

.
.
Liên kết hữu ích
.