Thứ Ba, 12/11/2019, 19:06 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hỗ trợ kinh phí xây tặng 6 nhà tình nghĩa

(ABO) Ngày 12 và 13-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn nghiệm thu và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công với cách mạng tại các huyện Cái Bè, Tân Phước và Tân Phú Đông.
 
Nhà tình nghĩa do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hỗ trợ kinh phí xây dựng năm 2019, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.
 
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hai.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hai.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhịn.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhịn.
Đồng chí Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhịn.
Đồng chí Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhịn.
 
Nhà tình nghĩa được trao tặng cho các gia đình: Bà Nguyễn Thị Bé Hai (sinh năm 1957, ngụ ấp Mỹ Trinh B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè) là con liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Nhịn (sinh năm 1949, ngụ ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè) là thương binh; ông Trần Văn Dũng (sinh năm 1965, ngụ ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước) là con liệt sĩ; bà Nguyễn Thị Học (sinh năm 1948, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) là người hoạt động kháng chiến, con liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; bà Lê Thị Lệ (sinh năm 1950, ngụ ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) là con liệt sĩ; ông Lê Văn Đỉnh (sinh năm 1950, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông) là con liệt sĩ.
 
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Dũng.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Dũng.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Học.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Học.
 
VĂN THẢO
 
.
.
.