Thứ Năm, 26/12/2019, 15:56 (GMT+7)
.

Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của người dân không bị nhiễm mặn

(ABO) Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 vào sáng 26-12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng yêu cầu, các sở, ngành và địa phương tiếp tục duy trì các công việc ở những năm trước trong công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Lê Văn Hưởng nhắc lại tinh thần chỉ đạo trong Thường trực UBND tỉnh là tỉnh khẳng định đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của người dân không bị nhiễm mặn và quyết tâm bảo vệ cơ bản các vườn cây ăn trái…

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, năm 2019, tình hình thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới) diễn biến tương đối thuận lợi không ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, nhưng các loại hình thiên tai khác như: Triều cường, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, kinh, rạch thường xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, do có sự chủ động, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các sở, ban, ngành đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong năm 2019, tỉnh đã ưu tiên đầu tư mạnh mẽ các công trình chống sạt lở, triều cường, đầu tư mới các cống phục vụ tưới tiêu; đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp nước, phòng, chống thiên tai góp phần hạn chế mức độ ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã đầu tư trên 818 tỷ đồng cho công trình thủy lợi để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông phục vụ phòng, chống thiên tai và duy tu, sửa chữa với kinh phí hơn 317 tỷ đồng…

M. THÀNH

.
.
.