Thứ Hai, 04/05/2020, 20:59 (GMT+7)
.

Ấm áp tình đồng đội

Trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình với những căn nhà ấm tình đồng đội, sẵn sàng tương trợ nhau lúc khó khăn.

Ông Thứng (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với hội viên CCB xã Tam Bình về việc hỗ trợ các CCB có hoàn cảnh khó khăn  ở địa phương (ảnh chụp năm 2019).
Ông Thứng (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với hội viên CCB xã Tam Bình về việc hỗ trợ các CCB có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương (ảnh chụp năm 2019).

HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Xóa nhà tạm cho hội viên là hoạt động ý nghĩa được các cấp Hội CCB huyện Cai Lậy duy trì nhiều năm qua. Theo đó, các cơ sở Hội thực hiện mô hình gây quỹ hiệu quả, qua đó hỗ trợ hội viên CCB xây dựng nhà ở kiên cố, đạt chuẩn. 5 năm qua, huyện Cai Lậy có thêm 133 CCB được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, đạt chuẩn, với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng.

Điển hình có mô hình “Góp vốn xoay vòng” xây nhà theo vụ lúa của Hội CCB xã Mỹ Thành Bắc. Hơn 5 năm duy trì, mô hình đã giúp nhiều CCB của xã có nơi an cư vững chắc. Hiện nay, Hội tổ chức 10 tổ góp vốn, số tiền huy động từ 10 - 20 triệu đồng/vụ lúa/tổ, hỗ trợ hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở. Các thành viên tổ góp vốn luôn ưu tiên hỗ trợ cho thành viên thật sự có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thăm gia đình ông Trần Phương Hải (ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc), mới cảm nhận được niềm vui của ông khi căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng hoàn thành. Không đất canh tác, nghề nghiệp bấp bênh, thu nhập của ông Hải chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Biết hoàn cảnh của ông, Hội CCB xã Mỹ Thành Bắc đề xuất Hội CCB huyện Cai Lậy hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” xây dựng nhà ở cho ông. Ông Hải chia sẻ: “Ngoài số tiền được hỗ trợ, thì tôi có thêm số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ “Góp vốn xoay vòng” của Chi hội CCB ấp 3 và số tiền dành dụm, tôi đã xây dựng căn nhà kiên cố. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của đồng đội mà mong ước bấy lâu của gia đình tôi về một mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống đã thành hiện thực”.

GIÚP NHAU VƯỢT KHÓ

Phong trào “CCB gương mẫu” ở huyện Cai Lậy còn ghi nhận những tấm gương CCB vượt khó và giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ, tương trợ đồng đội lúc khó khăn. Ở ấp Bình Chánh Đông (xã Tam Bình, huyện Cai Lậy), ông Huỳnh Văn Thứng, điển hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Không chỉ thành công với 0,7 ha vườn chuyên canh sầu riêng  đang cho thu hoạch, ông còn nhạy bén đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kinh tế ổn định, hằng năm, ông Thứng luôn dành những phần quà nghĩa tình cho hộ nghèo, trợ giúp các CCB neo đơn, bệnh tật. Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, ông Thứng trích thu nhập hơn 40 triệu đồng trao tặng 135 phần quà cho hộ nghèo, CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CCB huyện Cai Lậy hiện có 16 cơ sở Hội trực thuộc, với hơn 3.600 hội viên tham gia sinh hoạt. Trở về cuộc sống đời thường, các CCB lại giúp nhau cải thiện đời sống, phát triển kinh tế qua nhiều phong trào, mô hình ý nghĩa. Thời gian qua, Hội CCB huyện và các Hội cơ sở đã vận động hội viên đóng góp các quỹ “Đồng đội”, “Góp vốn xoay vòng” hơn 3,6 tỷ đồng giúp nhau làm ăn, thăm hỏi, hỗ trợ hội viên ốm đau...  Các hoạt động đã phát huy tinh thần đoàn kết, thắt chặt nghĩa tình, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.