Thứ Hai, 06/07/2020, 15:17 (GMT+7)
.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30-6-2017, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực, giúp nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, vươn lên khá, giàu.

Công việc kinh doanh của chị Nhung ngày càng ổn định.
Công việc kinh doanh của chị Nhung ngày càng ổn định.

Với mong muốn tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về các loại hình kinh doanh để khởi nghiệp thành công đã trở thành nhu cầu cấp thiết đối với nhiều phụ nữ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, với nhiều hoạt động, từ hướng dẫn xây dựng ý tưởng kinh doanh, cho đến tập huấn khởi nghiệp…

XÂY DỰNG Ý TƯỞNG KINH DOANH

Theo Hội LHPN tỉnh Tiền Giang, bất cứ một người nào muốn khởi nghiệp thì trước tiên phải có ý tưởng, sau đó xây dựng dự án, kế hoạch kinh doanh của mình. Đặc biệt là, sau khi nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, người khởi nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ càng về chiến lược kinh doanh, chú ý đến khả năng quản lý kinh doanh, chứ không đơn giản chỉ cần có vốn là đủ. Do đó, để hỗ trợ chị em phụ nữ xây dựng và mạnh dạn phát triển ý tưởng kinh doanh, hằng năm Hội LHPN tỉnh đều tổ chức phát động Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp”, với hàng trăm ý tưởng kinh doanh của chị em phụ nữ gửi dự thi. Hội thi đã thật sự truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em đang ấp ủ những dự định, cũng như trăn trở với những ý tưởng khởi nghiệp, nhưng chưa mạnh dạn thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Ngọc Điệp, đối với những chủ cơ sở kinh doanh, sau khi tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản” sẽ có thêm kiến thức về quy trình sản xuất, tính giá thành, tiết kiệm chi phí, quản trị nguồn nhân lực; thực hiện chế độ kế toán, marketing, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị sản phẩm, truyền thông cho việc bán hàng…

Trong quá trình tập huấn, ngoài việc giảng viên thường xuyên đến thăm mô hình thực tế của học viên để tư vấn theo từng mô hình cụ thể, chị em còn có dịp gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với nhau. Đây là những yếu tố góp phần giúp chị em kinh doanh thành công hơn. Đồng thời, sau khi kết thúc các lớp tập huấn, khoảng 6 tháng  hoặc 1 năm, Hội LHPN tỉnh sẽ tiến hình khảo sát và đánh giá hiệu quả khởi sự kinh doanh của chị em, để khuyến khích phát triển hoặc có hướng hỗ trợ, giúp đỡ đối với những chị em gặp khó khăn trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn mở các lớp tập huấn “Khởi sự kinh doanh” cho phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh, với mục tiêu giúp chị em tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh, khơi dậy và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp. Thông qua các lớp tập huấn này, chị em phụ nữ sẽ nhận thức được bản thân phù hợp khởi nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực nào; đồng thời, bổ sung nhiều kiến thức về kinh doanh như: Nhận biết thị trường, đối thủ cạnh tranh; xác định mục tiêu, kế hoạch khởi sự kinh doanh; ước tính chi tiêu, lập kế hoạch cho ngân sách; điều chỉnh giá cả, đánh giá lợi nhuận…

Trước khi tham gia lớp tập huấn “Khởi sự kinh doanh”, tôi cứ loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu để phát triển ý tưởng khởi nghiệp nuôi và thu mua bán dế mà tôi ấp ủ từ lâu vẫn chưa triển khai được. Tuy nhiên, qua giới thiệu của Hội LHPN xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tôi mạnh dạn tham gia lớp tập huấn “Khởi sự kinh doanh” để nắm rõ quy trình khởi nghiệp, tự tin phát triển ý tưởng kinh doanh của mình thành hiện thực” - cô Nguyễn Thị Xuân, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè chia sẻ.

Hay như trường hợp của chị Đặng Ngọc Dung, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, mua bán tạp hóa tại nhà, đã mạnh dạn tham gia lớp tập huấn “Khởi sự kinh doanh” với mong muốn có thêm kiến thức để xây dựng ý tưởng kinh doanh mở cơ sở làm bánh ướt. Chị Dung cho biết: “Sau khi tham gia lớp tập huấn “Khởi sự kinh doanh”, tôi đã lập được kế hoạch, ước tính chi tiêu, đánh giá được thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng nên rất tự tin với kế hoạch khởi nghiệp của mình”.

ĐẨY MẠNH TẬP HUẤN KHỞI NGHIỆP

Song song với việc phát động Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp” và mở các lớp “Khởi sự kinh doanh”, hằng năm, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Tổ chức Liên minh Nauy tại Việt Nam tổ chức nhiều lớp tập huấn “Kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản” dành cho chị em phụ nữ đã và đang kinh doanh. Tham gia lớp tập huấn, các nữ chủ cơ sở, cửa tiệm, doanh nghiệp sẽ xác định được những thế mạnh, khó khăn trong hoạt động kinh doanh; hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ của mình, cũng như nắm bắt được nhu cầu của khách hàng; xác định được đối thủ cạnh tranh; hiểu rõ quy trình đơn hàng; điều hành cơ sở, cửa tiệm, doanh nghiệp thông qua quy trình và nhân sự; đảm bảo việc kinh doanh có lợi nhuận; quản lý các nguồn lực của cơ sở, cửa tiệm, doanh nghiệp; hiểu được những quy định pháp luật và thuế trong kinh doanh…

Theo chia sẻ của chị Dương Thị Cẩm Bình, thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo), sau khi tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản”, chị đã khởi nghiệp thành công với công việc buôn bán bánh canh vịt bột xắt. “Nếu như trước khi tham gia lớp tập huấn, mỗi ngày tôi chỉ bán nồi bánh canh  với 1 - 2 con vịt vào buổi sáng; thì sau khi được tập huấn về kỹ năng quản lý kinh doanh, tôi đã xây dựng ý tưởng kinh doanh, tìm hiểu đối tượng khách hàng để điều chỉnh giá cả hợp lý; đồng thời, đầu tư thêm bảng hiệu, bàn ghế và mạnh dạn bán thêm buổi chiều. Hiện tại, mỗi ngày tôi bán bánh canh với gần 10 con vịt, kéo theo lợi nhuận cũng tăng lên” - chị Bình cho biết.

Từ sự yêu thích kinh doanh, chị Đặng Thị Hồng Nhung (xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) đã mở cho mình một tiệm bán nước hoa nhỏ trong chợ Cái Bè. “Lúc đầu, việc buôn bán của tôi không mấy suôn sẻ, bởi vốn ít, nhập hàng không nhiều nên chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đến năm 2018, được tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản”, tôi nắm bắt được rất nhiều kỹ năng về quản lý kinh doanh, như xây dựng thương hiệu, kinh doanh đa dạng mặt hàng, biết được nhu cầu người tiêu dùng… và đã vận dụng vào việc mở rộng kinh doanh, mang lại lợi nhuận ngày càng ổn định” - chị Nhung chia sẻ.

P. MAI

.
.
.