Thứ Tư, 01/07/2020, 17:03 (GMT+7)
.
Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Bắc sông Hậu:

Vận động trên 234 tỷ đồng cho công tác xã hội

 (ABO) Ngày 1-7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh Tây Bắc sông Hậu (cụm 8) 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm.

Cụm thi đua các tỉnh Tây Bắc sông Hậu gồm có 6 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Toàn Cụm hiện có 987 Hội cơ sở, 7.752 chi hội, 11.716 tổ hội, 69.305 tình nguyện viên; 37 phòng khám nhân đạo, 724 tổ thuốc nam…

Quang cảnh hội nghi.
Quang cảnh hội nghi.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các phong trào, cuộc vận động của các cấp Hội thi đua trong Cụm tiếp tục được triển khai hiệu quả với những kết quả nổi bật: Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội trong Cụm đã vận động trao 328.495 suất quà, trị giá gần 113 tỷ đồng; khảo sát lập hồ sơ 6.641 địa chỉ nhân đạo, bảo trợ cho 26.450 lượt đối tượng, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng; trong Dự án “Ngân hàng bò” đã vận động được 485 con bò… Tổng giá trị vận động trong Cụm cho công tác xã hội trên 234 tỷ đồng, trợ giúp cho 824.900 lượt người.

Chù tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang, Cụm trưởng Võ Văn Láng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang, Cụm trưởng Võ Văn Láng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; hoạt động chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu; hiến máu, hiến tặng mô, tạng nhân tạo… cũng đạt một số kết quả đáng kể. Toàn Cụm trong 6 tháng đã tiếp nhận 27.867 đơn vị máu; vận động 31 người dân đăng ký hiến xác tình nguyện cho y học.

Toàn cụm trong 6 tháng đã tiếp nhận 27.867 đơn vị máu.
Toàn Cụm trong 6 tháng đã tiếp nhận 27.867 đơn vị máu.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu đánh giá cao kết quả đạt được và yêu cầu các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào, nhất là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, sáng tạo cách làm hay giúp đỡ các đối tượng cải thiện cuộc sống theo hướng bền vững…

P. MAI

 

 

 

.
.
.