Thứ Sáu, 20/11/2020, 14:23 (GMT+7)
.

Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tỉnh Tiền Giang: Vận động hơn 81 tỷ đồng

(ABO) Sáng 20-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (giai đoạn 2016 - 2020) và Họp mặt trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi năm 2020.

Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo tổng kết hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em (giai đoạn 2016 - 2020).
Đông chí Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang báo cáo tổng kết hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (giai đoạn 2016 - 2020).

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp của tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hình thức vận động như: Vận động trực tiếp các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm; vận động thông qua việc xây dựng các phóng sự truyền hình; gửi công văn vận động các đơn vị trong tỉnh ủng hộ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn…

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, Đồng Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang Đồng Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị.

Kết quả, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp vận động được tổng giá trị tiền và hàng hóa hơn 65 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được, đã hỗ trợ, giúp đỡ 476.750 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh vận động được hơn 16 tỷ đồng và đã tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ cho 28.900 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phạm Minh Trí trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Phạm Minh Trí trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Tiền Giang.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Tiền Giang. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang trao tặng Giấy khen cho 15 tập thể có nhiều đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang trao tặng xe đạp và tập cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng kinh phí mua dụng cụ học tập và quà cho 240 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi. 

NHƯ NGỌC

.
.
.