Thứ Hai, 23/11/2020, 10:48 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ xã Long Hưng tiếp bước cha anh xây dựng quê hương

(ABO) Đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) xã Long Hưng (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) may mắn và tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở quê hương Nam kỳ khởi nghĩa. Với niềm tự hào ấy, thời gian qua, ĐV-TN trên địa bàn xã đã ra sức thi đua, tiếp bước cha anh xung kích trong việc tham gia các công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG

Nhằm khơi dậy lòng tự hào cũng như tinh thần yêu nước trong ĐV-TN, công tác giáo dục cho ĐV-TN được Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Long Hưng xác định là nhiệm vụ trọng tâm để ĐV-TN được hiểu biết thêm về truyền thống cách mạng, của quê hương, đất nước.

Xã đoàn Long Hưng phối hợp Huyện đoàn Châu Thành tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.
Xã đoàn Long Hưng phối hợp Huyện đoàn Châu Thành tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa.

BCH Xã đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục cho ĐV-TN về truyền thống vẻ vang của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam với nhiều hoạt động như: Phối hợp Hội Cựu chiến binh kể chuyện truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn… Qua đó, khơi dậy trong ĐV-TN, thiếu nhi lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, biết giúp đỡ, biết chia sẻ cùng mọi người, đoàn kết, tích cực hơn trong học tập, lao động.

Em Lý Trần Kim Ngân, học sinh lóp 94, Trường Trung học cơ sở Long Hưng chia sẻ: “Qua sinh hoạt Đội, em được biết thêm nhiều về truyền thống cách mạng của quê hương Long Hưng. Qua đó, em cảm thấy rất tự hào về vùng đất này và quyết tâm học tập thật tốt để có thể đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn nữa”.

XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN

Qua công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ĐV-TN xã Long Hưng đã nâng cao nhận thức trong tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Nam kỳ khởi nghĩa.

ĐV-TN xã Long Hưng phối hợp đoàn viên Đại học Cảnh sát Nhân dân chặt mé cây xanh trong Chiến dịch Hè 2020.
ĐV-TN xã Long Hưng phối hợp đoàn viên Đại học Cảnh sát nhân dân chặt mé cây xanh trong Chiến dịch Hè 2020.

Trong năm 2020, BCH Xã đoàn Long Hưng đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành về việc tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” ra quân thực hiện 23 công trình, phần việc thanh niên với các nội dung: Vệ sinh nhà bia ghi danh liệt sĩ, thu gom rác thải, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn trên các “Tuyến đường thanh niên tự quản”, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an ninh”, vớt rác, lục bình khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài trên 9 km; trồng trên 400 cây xanh các loại... với hàng trăm lượt ĐV-TN tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hưng Lê Văn Tôn cho biết: ĐV-TN của xã luôn phát huy tinh thần xung kích, hăng hái, tình nguyện tham gia đóng góp ngày công và các hoạt động nâng cấp đường giao thông và chỉnh trang bộ mặt nông thôn”.

Đv-TN xã Long Hưng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn.
ĐV-TN xã Long Hưng ra quân vệ sinh môi trường.

TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Cùng với đó, Xã đoàn Long Hưng chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên có kiến thức cơ bản trong sản xuất. Xã đoàn đã phối hợp với Hội Nông dân và Ủy ban nhân dân xã tổ chức khai giảng lớp chăn nuôi dê, với 30 học viên nhằm tạo điều kiện để thanh niên địa phương phát triển kinh tế.

Bí thư Xã đoàn Long Hưng Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Bên cạnh đó, Xã đoàn còn phối hợp các ngành tư vấn giới thiệu, hướng nghiệp cho 155 đoàn viên, hội viên, thanh niên, trong đó có 61 ĐV-TN đã có việc làm ổn định. Ngoài ra, Xã đoàn hiện quản lý tổ hợp tác đan ghế mây với 18 thành viên hoạt động hiệu quả, thu nhập ổn định”.

Song song với đó, BCH Xã đoàn đang quản lý Tổ Tiết kiệm vay vốn ở ấp Long Thạnh A với tổng dư nợ hơn 738 triệu đồng cho 53 hộ vay, thường xuyên duy trì hoạt động giúp ĐV-TN có vốn làm ăn, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

Bí thư Xã đoàn Long Hưng Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Trong thời gian tới, Xã đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của xã và chủ động tham mưu với Huyện đoàn triển khai thêm nhiều chương trình, hoạt động đồng hành cùng ĐV-TN. Qua đó, ĐV-TN có thể phát huy tinh thần tình nguyện, tự giác học tập, tiếp thu nhanh, thích tìm tòi học hỏi cái mới, hăng say, sáng tạo trong lao động, học tập xứng đáng là người con của quê hương Long Hưng anh hùng”.

CAO THẮNG

 

.
.
Liên kết hữu ích
.