Thứ Ba, 12/01/2021, 16:34 (GMT+7)
.

Tọa đàm về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

(ABO) Ngày 12-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Viện Khoa học và An toàn vệ sinh lao động tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Dự buổi tọa đàm có Tiến sĩ Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền; đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành, các sở, ban, ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh...

Tham dự tọa đàm các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về cơ hội, thách thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng như thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn doanh nghiệp khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; sự ra đời và hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động ở doanh nghiệp ngoài Công đoàn; thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn ngành, địa phương, Công đoàn các Khu công nghiệp... Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Thanh Tiền đánh giá khái quát về tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn các cấp thời gian qua; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả; những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thời gian tới.

Đồng chí Lê Thanh Tiền cho rằng, cần đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn cấp tỉnh theo các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, giúp công nhân, lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam; đổi mới, nâng chất hoạt động của tổ chức Công đoàn; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp vững mạnh; bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng. Bên cạnh đó, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác xã hội Công đoàn…

Để thực hiện được các nhiệm vụ, giải pháp trên, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm thống nhất với Trung ương để bổ sung biên chế cán bộ Công đoàn các cấp, nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy Công đoàn các cấp, nhất là Công đoàn cấp huyện, cấp ngành; cần chỉ đạo xây dựng Quỹ Hỗ trợ cán bộ Công đoàn, Quỹ Học bổng Công đoàn thống nhất trong cả nước để chủ động hỗ trợ, bảo vệ cán bộ Công đoàn khi cần thiết.

LÝ OANH

                               

 

 

.
.
.