Thứ Hai, 19/04/2021, 14:23 (GMT+7)
.

Điểm tựa cho chị em tự tin khởi nghiệp

Ðược hỗ trợ vốn, kinh nghiệm, kỹ năng và được tham gia các lớp tập huấn về chủ trương, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mạnh dạn xây dựng kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” của Chính phủ (Đề án 939), các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ trên 100 chị khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức, với tổng số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC HỖ TRỢ

Chủ tịch Hội LHPN TP. Mỹ Tho Phạm Thị Ngọc Vân cho biết: “Thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã chủ động triển khai Đề án 939 đến Hội LHPN cơ sở thông qua các lớp tập huấn: Nghiệp vụ công tác Hội, các cuộc họp lồng ghép với 86 cuộc có 1.892 lượt hội viên, phụ nữ tham dự... Đến nay, có trên 95% hội viên, phụ nữ, cán bộ Hội cơ sở được tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về phát triển kinh tế tập thể, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 36% doanh nghiệp do nữ làm chủ được hỗ trợ kiến thức, vốn vay”.

Chị Tạ Thị Bạc (khu phố 1, phường 10) khởi nghiệp từ chiếc máy may cũ.
Chị Tạ Thị Bạc (khu phố 1, phường 10, TP. Mỹ Tho) khởi nghiệp từ chiếc máy may cũ.

Hằng năm, Hội LHPN thành phố đều gửi về tỉnh nhiều ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và tham gia Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức. Kết quả, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của chị em thành phố đạt giải cao. Hằng năm, Hội LHPN thành phố còn tổ chức và tham gia “Ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm hàng Việt” do Ban Công tác phía Nam Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức. Thông qua các ngày hội, nhiều sản phẩm khởi nghiệp của chị em đã được trưng bày, giới thiệu, mua bán… được nhiều người biết đến.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố còn tổ chức tập huấn các kiến thức liên quan đến quản lý kinh doanh cơ bản và khởi sự kinh doanh cho hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ của phường, xã; vận động hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia lớp khởi sự kinh doanh và lớp kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản do Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức. Nhiều học viên tham gia lớp khởi sự kinh doanh đã thực hiện việc kinh doanh của mình.

KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG

Được Hội LHPN TP. Mỹ Tho hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hạnh Nhi (phường 8) đã khởi nghiệp thành công. Chị Hạnh Nhi trước đây bán bánh kẹo trước cổng trường học, rồi nảy sinh ý tưởng mở tiệm bán hủ tiếu. Biết được ý tưởng và ước mơ của chị, Hội LHPN phường 8 đã giới thiệu chị tham gia khóa học Khởi sự kinh doanh do Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Sau khóa học, chị mạnh dạn thuê mặt bằng nhỏ (khoảng 15 m2) ở phường 8 để bán hủ tiếu thập cẩm và hải sản. Lúc đầu, việc kinh doanh của chị gặp khó khăn do giá heo tăng, rồi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với quyết tâm, chị đã vượt qua khó khăn tiếp tục kinh doanh cho đến nay. Hiện nay, việc kinh doanh của chị ổn định, thu nhập khá. Đồng thời, chị Hạnh Nhi còn tạo việc làm cho những người trong gia đình cũng như hội viên ở khu phố trong việc phụ chị bán hủ tiếu.

Còn với chị Tạ Thị Bạc (khu phố 1, phường 10) đã mạnh dạn khởi nghiệp từ chiếc máy may cũ. Để chia sẻ gánh nặng với chồng, chị Bạc quyết định vay vốn mua một chiếc máy may cũ (trị giá 5 triệu đồng) để nhận hàng về may tại nhà. Sau đó, chị đã mạnh dạn vay vốn từ Quỹ Phát triển kinh tế gia đình của Hội LHPN, Quỹ Giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua thêm máy may.

Hiện tại, cơ sở may của chị Bạc có trên 10 máy may, với 5 chị em may tại chỗ và 15 chị em nhận hàng về may tại nhà (chủ yếu là may gia công túi xách bằng vải bố, vải không dệt thân thiện với môi trường). Chị Bạc cho biết, trung bình mỗi ngày, cơ sở của chị may hơn 1.000 túi xách (2 ngày giao hàng 1 lần), sau khi chi trả tiền công cho thợ trung bình mỗi người khoảng 150 ngàn đồng/ngày, nguồn thu nhập mang lại cho gia đình chị hằng tháng cũng khá.

Còn rất nhiều phụ nữ TP. Mỹ Tho khởi nghiệp thành công. Ðược sự hỗ trợ tận tình, tạo điều kiện mọi mặt của Hội LHPN thành phố, chị em phụ nữ thành phố như được “tiếp lửa” thêm quyết tâm và tự tin thực hiện ý tưởng khởi nghiệp.

PHƯƠNG MAI

.
.
.