Thứ Tư, 12/01/2022, 10:49 (GMT+7)
.

Nồng ấm nghĩa tình đồng hương

Trong năm qua, những đồng hương thông qua Ban Liên lạc đồng hương (gọi tắt là Ban Liên lạc) tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng về quê nhà, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch.

Các sinh viên Tiền Giang đang học tập tại TP. Cần Thơ nhận học bổng do Ban Liên lạc tại  TP. Cần Thơ vận động. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch bệnh bùng phát).
Các sinh viên Tiền Giang đang học tập tại TP. Cần Thơ nhận học bổng do Ban Liên lạc tại TP. Cần Thơ vận động. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch bệnh bùng phát).

HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

Trong năm qua, quê hương Tiền Giang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ban Liên lạc tại các thành phố dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực đồng hành với quê hương tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với những hoạt động thiết thực.

Cụ thể, trong lúc cao điểm của dịch bệnh, Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh đã vận động hội viên, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch ở Tiền Giang. Các cụm, nhóm trực thuộc Ban Liên lạc đã tích cực vận động, chia sẻ với quê hương như: Nhóm Gò Công, Nhóm Châu Thành - Mỹ Tho - Chợ Gạo - Tân Phước đã trao tặng hàng ngàn bình oxy, máy tạo oxy, mặt nạ thở cùng máy SPO2; hàng chục ngàn khẩu trang y tế, nước rửa tay, đồ bảo hộ, thuốc an sinh…

Các tổ chức, cá nhân trực thuộc Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ quê nhà Tiền Giang hàng ngàn thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Các tổ chức, cá nhân trực thuộc Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ quê nhà Tiền Giang hàng ngàn thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Còn ở TP. Cần Thơ, các thành viên trong Ban Liên lạc đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ quê nhà chống dịch. Trong các hoạt động đó phải kể đến, Ban Liên lạc tại TP. Cần Thơ đã tặng 12 giường mổ cao cấp cho Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, 3 giường cho Bệnh viện Quân y 120 - Quân khu 9 cùng nhiều tủ thuốc, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Cùng với đó, các thành viên của Ban Liên lạc đã vận động đóng góp trao tặng nhà tình nghĩa cho 1 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gò Công Đông trị giá 50 triệu đồng; vận động tặng 15 triệu đồng cho 1 gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành).

NGHĨA TÌNH ĐỒNG HƯƠNG

Ngoài việc vận động hỗ trợ quê nhà chống dịch, Ban Liên lạc tại các thành phố còn tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng hương. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều đồng hương Tiền Giang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Do đó, được sự đồng tình của UBND tỉnh Tiền Giang, Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện Chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn với thông điệp “Nghĩa tình quê nhà Tiền Giang” (gọi tắt là Chương trình).

Chương trình được thực hiện 2 đợt (đợt 1 từ ngày 3-8, đợt 2 từ  ngày 13 đến 19-8), đã trao hơn 5.000 phần quà đến tận tay người lao động Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong đại dịch. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một ít rau củ, khô, mắm, mì gói, trứng…, dù giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm nồng ấm của quê nhà gửi đến những người con xa xứ. 

Trong đó, UBND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 tấn gạo, hàng chục tấn thực phẩm gồm: Cá, khô, mắm ruốc, rau quả… Còn Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh trực tiếp vận động được 13 tấn gạo; Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh (TGB) đóng góp mì gói, trứng, nước tương, nước mắm và trực tiếp vận chuyển quà đến tận tay người dân.

Các tổ chức, cá nhân trực thuộc Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ quê nhà Tiền Giang hàng ngàn thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Các tổ chức, cá nhân trực thuộc Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ quê nhà Tiền Giang hàng ngàn thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Trưởng Ban Liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hoài Thu, Chương trình đã kịp thời mang đến cho bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh sự sẻ chia, động viên từ quê nhà; qua đó, tiếp tục vun đắp tình nghĩa đồng bào, tôn vinh truyền thống tương thân, tương ái quý báu của dân tộc. Hy vọng trong thời gian tới, nghĩa tình của quê hương sẽ tiếp tục là cội nguồn sức mạnh để những người con xa quê vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Ban liên lạc tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã tích cực đóng góp, ủng hộ về quê nhà như: TGB đóng góp hỗ trợ Tiền Giang khoảng 540 triệu đồng. Quỹ Tiếp sức đến trường do đồng hương Tiền Giang và Bến Tre phối hợp Báo Tuổi Trẻ thực hiện đã trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên 2 tỉnh trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Hiền cùng người thân và bạn bè quyên góp tài trợ 100 triệu đồng, 140 máy tính bảng và 7.000 khẩu trang cho học sinh Tiền Giang. Công ty Esuhai và gia đình ông Nguyễn Minh Sơn vận động xây tặng 2 căn nhà ở xã Nhị Quý, trị giá 100 triệu đồng. Nhóm “Gò Công quê mình” xây dựng 1 cây cầu tặng xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông) và 1 nhà tình thương tại xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông).

Tương tự, Ban Liên lạc tại TP. Cần Thơ cũng đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các đồng hương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo đó, Ban Liên lạc tại TP. Cần Thơ đã vận động các nhà hảo tâm tặng 15 phần quà cho các đồng hương Tiền Giang tại Cần Thơ bị mất việc, các sinh viên Tiền Giang đang học tập tại Cần Thơ bị nhiễm Covid-19; vận động tặng 44 học bổng cho các sinh viên Tiền Giang đang học tập tại TP. Cần Thơ (mỗi suất 2 triệu đồng)…

Trưởng Ban Liên lạc tại TP. Cần Thơ Ngô Hà Thành chia sẻ: “Dù đã rất cố gắng, nhưng năm nay Ban Liên lạc thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng hương và quê nhà Tiền Giang không như mọi năm (được khoảng 700 triệu đồng). Ban Liên lạc vẫn còn nhiều việc chưa thực hiện như: Khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo ở huyện Châu Thành (dù đã vận động được nguồn kinh phí và thuốc), tổ chức thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở huyện Cai Lậy… do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong năm 2022, Ban Liên lạc hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ ổn định để các thành viên có thể tiếp tục vận động nhà hảo tâm tổ chức thêm nhiều hoạt động hỗ trợ bà con ở quê nhà và các đồng hương đang học tập, làm việc tại TP. Cần Thơ.

TUYẾT HỒNG - CAO THẮNG

 

.
.
.