Thứ Bảy, 25/06/2022, 21:17 (GMT+7)
.

Cựu chiến binh huyện Gò Công Đông: Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Gò Công Đông tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau làm kinh tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua yêu nước được Hội CCB huyện Gò Công Đông phát động sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên. Hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

THAM GIA HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ CCB thực hiện tốt 30 yêu cầu về xây dựng NTM, đô thị văn minh phù hợp với Bộ tiêu chí NTM và đã có 90% hộ CCB đạt 30 yêu cầu, 10% hộ CCB đạt từ 27 - 29 yêu cầu. Hội viên CCB đã đóng góp 2.419 ngày công lao động; trên 1,735 tỷ đồng, 17.313 m2 đất để sửa chữa, nâng cấp, làm mới 59,24 km đường giao thông nông thôn, 10 cây cầu; nạo vét, khai thông 30,78 km kinh mương.

Hội CCB huyện Gò Công Đông tích cực vận động xây nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở.
Hội CCB huyện Gò Công Đông tích cực vận động xây nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Hằng năm, các cấp Hội CCB huyện tích cực hưởng ứng, đăng ký và hoàn thành trên 110 công trình, công việc “Dân vận khéo”. Năm 2021, thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, Hội CCB cơ sở của huyện Gò Công Đông đã ra mắt 13 Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường ở ấp, khu phố. Những kết quả trên đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng NTM, đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Qua 4 đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhất là đợt dịch lần thứ 4 năm 2021, các cấp Hội CCB huyện Gò Công Đông luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kịp thời nắm tình hình, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các văn bản chỉ đạo của các cấp. Đại bộ phận cán bộ, hội viên CCB đã nêu cao vai trò nòng cốt, gương mẫu; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Hội viên CCB huyện Gò Công Đông tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hội viên CCB huyện Gò Công Đông tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ VII (2017 - 2022), Hội CCB huyện đã phối hợp tuyên truyền 449 cuộc cho 13.516 lượt người dân và CCB tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; Tháng hành động phòng, chống ma túy, mại dâm… Đồng thời, các Hội CCB cơ sở đã cung cấp 611 tin, xung kích tham gia các hoạt động về an ninh trật tự; tham gia diễn tập mô hình “Tổ Liên gia tự quản” về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm…

GIÚP NHAU LÀM KINH TẾ

Trong 5 năm (2017 - 2022), với tinh thần “vượt khó đi lên, không cam chịu đói nghèo”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”  đã được các cấp Hội, hội viên CCB huyện Gò Công Đông tích cực hưởng ứng.

Theo đó, các cấp Hội CCB huyện đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hội viên còn khó khăn về nhà ở, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu (29/28 căn, trị giá 2,372 tỷ đồng). Vận động hội viên đóng góp sửa chữa nhà, xây nhà theo Quyết định 22 ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (12 căn, trị giá 680 triệu đồng); động viên hội viên vươn lên tự xây nhà đạt 3 cứng (40 căn, trị giá 6,247 tỷ đồng).

Chi hội CCB ấp 7, xã Tân Tây tham gia dọn vệ sinh “Tuyến đường hoa nhân dân tự quản”.
Chi hội CCB ấp 7, xã Tân Tây tham gia dọn vệ sinh “Tuyến đường hoa nhân dân tự quản”.

Bằng nhiều giải pháp và dựa vào nội lực là chính, kết hợp với các chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước, trong nhiệm kỳ VII (2017 - 2022), các cấp Hội CCB huyện Gò Công Đông đã định hướng cho hội viên, CCB tiếp cận với các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (dư nợ 27,252 tỷ đồng, tăng 8,871 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước), Ngân hàng Bản Việt (trên 5 tỷ đồng), kết hợp với nguồn quỹ hội cho vay không tính lãi trên 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hội viên còn hỗ trợ nhau bằng ngày công, vật liệu, cây con giống; liên kết đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, thu hút hàng trăm lao động, trong đó có CCB, cựu quân nhân... từng bước giúp hội viên CCB thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

L.OANH

 

.
.
.