Thứ Năm, 16/03/2023, 15:03 (GMT+7)
.

LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh Tiền Giang: Thực hiện tốt công tác phối hợp

(ABO) Sáng 16-3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp các hoạt động trong nữ cán bộ, viên chức, công nhân, lao động giai đoạn 2022 - 2027.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Kim Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN và LĐLĐ các huyện, thị, thành...

Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp, LĐLĐ và Hội LHPN các cấp đã tổ chức các nội dung tuyên truyền, giáo dục đến các hội viên, đoàn viên và công nhân, lao động bằng nhiều hình thức, tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về công tác phụ nữ, bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động, 2 đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ và vận động cán bộ nữ, viên chức, công chức, công nhân, lao động tham gia các phong trào, cuộc vận động.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Các cấp Hội và Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên các nội dung của Đề án 938, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội giai đoạn 2017 - 2027; Đề án 939 về hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025; Cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc… 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn rút kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đề xuất nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới. Ban Thường vụ LĐLĐ, Hội LHPN tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp và hai bên thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 với 6 nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động; công tác cán bộ nữ; công tác chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động; nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn, Hội phụ nữ cơ sở.

các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị
Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Để thực hiện tốt chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 đã được lãnh đạo hai ngành ký kết, sau hội nghị các cấp LĐLĐ và Hội LHPN trong tỉnh sẽ phối hợp triển khai đến Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và Hội phụ nữ cơ sở; phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân, lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động lồng ghép hoạt động của Hội LHPN với hoạt động nữ công của Công đoàn; tiếp tục thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp…

SONG AN 

.
.
.