Thứ Hai, 17/08/2020, 15:34 (GMT+7)
.

Trao "Mái ấm công đoàn" và hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho công đoàn viên khó khăn

(ABO) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với LĐLĐ huyện Cai Lậy, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho chị Phạm Thị Quang Tuyến, công đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tuấn Việt (huyện Cai Lậy).

 Phạm Thị Quang Tuyếnbảng tượng trưng Mái ấm công đoàn
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lưu Nhơn Đức trao Bảng tượng trưng tặng "Mái ấm công đoàn" cho chị Phạm Thị Quang Tuyến.

Căn nhà được xây dựng bán kiên cố, với tổng diện tích 75 m2, kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho chị Phạm Thị Quang Tuyến
Lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho chị Phạm Thị Quang Tuyến

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng đã phối hợp với LĐLĐ huyện Cai Lậy tổ chức nghiệm thu căn nhà vừa được cấp kinh phí sửa chữa cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là căn nhà của anh Nguyễn Văn Lắm (sinh năm 1962, là công đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhật Toàn, huyện Cai Lậy). Qua khảo sát thực tế, nhận thấy căn nhà của anh Lắm đã xuống cấp, LĐLĐ huyện Cai Lậy đã hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng để anh Lắm sửa chữa lại căn nhà. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Tiền Giang.

Đại diện LĐLĐ tỉnh, huyện trao Quyết định và bảng tượng trưng cho gia đình ông Lắm
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Cai Lậy trao Quyết định và Bảng tượng trưng tặng kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Lắm.

Gia đình anh Lắm không có ruộng đất, vợ bị mất sức lao động, anh là hội viên cựu chiến binh thường bị bệnh, thu nhập chính từ nguồn tiền lương làm công nhân vệ sinh.

LÝ OANH

.
.
Liên kết hữu ích
.