Thứ Ba, 02/08/2022, 12:24 (GMT+7)
.

Liên đoàn Lao động TX. Cai Lậy: Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do dông lốc

(ABO) Ngày 2-8, Liên đoàn Lao động TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình là đoàn viên Công đoàn có nhà ở bị thiệt hại do mưa lớn kèm dông lốc trên địa bàn TX. Cai Lậy. 

đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy rao tặng các phần quà; thăm hỏi tình hình, động viên các gia đình bị thiệt hại
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trao tặng quà đến gia đình đoàn viên Công đoàn bị thiệt hại (tốc mái) do mưa lớn kèm dông lốc.

Trước đó, vào chiều tối ngày 31-7, trên địa bàn TX. Cai Lậy xảy ra mưa dông, kèm theo gió lớn, gây thiệt hại đến các hộ dân trên địa bàn các xã: Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Tân Hội và Tân Bình. Qua thống kê sơ bộ của UBND các xã, có 32 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo và 4 trụ điện bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, một số cây xanh, cây ăn trái bị đổ ngã. Địa phương đã vận động các gia đình khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống. Các trường hợp khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng, địa phương khảo sát, đề nghị hỗ trợ bảo trợ xã hội.

thăm hỏi tình hình, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai sớm sửa chữa lại nhà, để ổn định cuộc sống.
Liên đoàn Lao động TX. Cai Lậy thăm hỏi các gia đình đoàn viên bị thiệt hại.
Ngôi nhà bị giông lốc làm tốc mái
Ngôi nhà bị dông lốc làm tốc mái.

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TX. Cai Lậy cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng các phần quà; thăm hỏi tình hình, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai sớm sửa chữa lại nhà để ổn định cuộc sống. Đồng thời, kiểm tra, vận động người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để hạn chế thiệt hại trong mùa mưa, bão.

LÝ OANH

 

 

 

.
.
.