Thứ Hai, 15/06/2015, 15:49 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Xác minh, làm rõ vụ khiếu nại của bà Lắm

Ngày 11-6, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành có liên quan tổ chức cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Lắm (SN 1936, ngụ ấp Bình Khánh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây) khiếu nại Sở LĐ-TB&XH ra Quyết định “Chấm dứt trợ cấp định suất thường xuyên đối với gia đình liệt sĩ Trần Văn Phát cho bà Nguyễn Thị Lắm, do bà không đủ điều kiện hưởng chế độ tuất vợ liệt sĩ tái giá” từ năm 2008 đến nay.

dd
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục thẩm tra xác minh làm rõ khiếu nại của bà Lắm.

Qua đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lắm, ngành LĐ-TB&XH tỉnh, huyện thẩm tra, xác minh, được biết: Năm 1968 ông Phát hy sinh; năm 1969 bà Lắm về sống chung với mẹ ruột (cùng ấp). Đến năm 1971, bà “quan hệ” với ông Trần Văn Tây (đã có vợ con), sinh 2 người con gái tên Nguyễn Thị Nhiệm và Nguyễn Thị Lang.

Năm 1996, bà Lắm làm đơn xin xác nhận vợ liệt sĩ và hưởng tuất vợ liệt sĩ tái giá (theo Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ), được Ban LĐ-TB&XH và UBND xã Bình Phú xác nhận nhân thân gia đình liệt sĩ, kèm theo Biên bản họp dân ngày 22-4-1996 và tờ chứng nhận con dâu của bà Nguyễn Thị Cưỡng (mẹ chồng) nên ngày 24-4-1996 UBND xã Bình Phú có bản đề nghị cho bà Nguyễn Thị Lắm được hưởng tuất vợ liệt sĩ tái giá với nội dung: “Sau khi chồng hy sinh, chị đã tái giá, nhưng chị vẫn nuôi con, thờ cúng chồng chị cho đến nay và gia đình chị rất nghèo, vì hiện nay chị không còn sống chung với chồng sau nữa”.

Từ cơ sở trên, ngày 25-4-1996 Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định (không số) về việc điều chỉnh tăng giảm suất tuất gia đình liệt sĩ từ ngày 1-5-1996 với mức trợ cấp là 360.000 đồng/tháng cho bà Nguyễn Thị Lắm.

Sau khi nhận đơn phản ánh của người dân, UBND xã Bình Phú và Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây tiếp nhận và tổ chức xác minh 4 hộ dân sống gần nhà bà Lắm, cho thấy: Bà Lắm không có thờ cúng chồng, mà người thờ cúng liệt sĩ Trần Văn Phát (chồng bà) là anh Trần Văn Khôi ở chung với bà Cưỡng (bà nội), gọi ông Phát bằng chú ruột.

Trên cơ sở xác minh này, UBND xã Bình Phú có Tờ trình 42/TTr-UBND ngày 6-8-2008 về việc giải quyết chế độ tuất vợ liệt sĩ tái giá không đúng quy định đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Lắm gởi UBND huyện. Ngày 19-9-2008, UBND huyện Gò Công Tây có Văn bản 1310/UBND-LĐTBXH về việc ngưng trợ cấp vợ liệt sĩ tái giá gởi Sở LĐ-TB&XH.

Ngày 2-10-2008, Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 635/QĐ-SLĐTBXH về việc chấm dứt trợ cấp tuất gia đình liệt sĩ đối với bà Nguyễn Thị Lắm từ tháng 10-2008.

Từ đó đến nay (qua đơn khiếu nại của bà Lắm), ngành chức năng và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản trả lời nhưng bà Lắm không thống nhất và yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết trường hợp của bà nhằm khôi phục danh dự và chế độ, chính sách cho bà theo quy định của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe phát biểu của đại diện các ngành chức năng tỉnh, huyện cũng như ý kiến “phản biện” của đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Lắm, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tỉnh, huyện tổ chức thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề mà gia đình bà Lắm thắc mắc, khiếu nại để UBND tỉnh có đủ cơ sở xem xét, giải quyết trên cơ sở luật pháp quy định.

TỔ CTBĐ

.
.
.