Xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Ông Lê Văn Tạo, Chủ tịch UBND xã Đăng Hưng Phước cho biết: Đăng Hưng Phước đã được công nhận xã Văn hóa vào cuối năm 2012. Theo thẩm định bước đầu của huyện thì xã đã đạt được 7/19 tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gồm: Thủy lợi, Hộ nghèo, Cơ cấu lao động, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế và An ninh trật tự.
Con đường đi lên xã NTM còn rất nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí hoạt động, mặt bằng để xây dựng các thiết chế văn hóa… và cần phải có sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân… Hiện tại xã mới lập xong đồ án, trong tháng 8 sẽ thông qua huyện, sau đó sẽ có đề án thực hiện cho từng năm.
![]() |
Y tế là một trong 7/19 tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã Đăng Hưng Phước. |
Xã Đăng Hưng Phước được hình thành khá lâu đời, thời vua Gia Long được gọi là làng Bình Đăng, thuộc tổng Kiến Thạnh. Ngày 29-11- 1929, ba làng: Hưng Ngãi, Vĩnh Phước và Bình Đăng nhập lại lấy tên là Đăng Hưng Phước, thuộc tổng Thạnh Phong, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho.
Năm 1998, xã Đăng Hưng Phước được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, toàn xã có 333 gia đình chính sách trong đó có 16 Mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm có 3 ngày giỗ hội truyền thống cúng liệt sĩ ở ấp Bình Ninh (26 tháng chạp), ấp Đăng Nẵm (24-10 âl) và UBND xã tổ chức cúng liệt sĩ ngày 27-7.
Xã có tỉnh lộ 879 C ngang qua, thuận lợi cho vận chuyển giao lưu hàng hóa; chợ Ông Văn có từ lâu đời, các vùng lân cận đều biết tiếng. Toàn xã có 9 ấp và 2.855 hộ, diện tích tự nhiên là 1.425,4ha; 100% hộ có điện thắp sáng và sử dụng nước sạch. Trên 80% hộ dân làm nông nghiệp. Sau thời gian triển khai và xây dựng xã văn hóa, đời sống kinh tế, văn hóa… của nhân dân trong toàn xã có bước chuyển biến tích cực.
Các phong trào và đoàn thể hoạt động tốt, luôn đạt danh hiệu vững mạnh hoặc xếp hạng cao của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo 3,78%, nhà ở tương đối ổn, không có nhà dột, chỉ còn 2,6% nhà thô sơ. Giáo dục đạt chuẩn về phổ cập trung học cơ sở; y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia.
Có 100% hộ dân đăng ký và đạt hộ gia đình an toàn về an ninh trật tự, nhiều năm liền được công nhận là xã không có tệ nạn ma túy, trật tự giao thông được quan tâm và không có trường hợp vi phạm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Giao thông nông thôn phát triển mạnh, các đường liên ấp nhựa hóa, đường liên xóm đổ dal thuận lợi cho bà con đi lại, trên 90% hộ có phương tiện giao thông và phương tiện nghe nhìn.
![]() |
Thanh long Chợ Gạo nổi tiếng ngon ngọt, giúp nhiều nông dân xã Đăng Hưng Phước có cơ hội làm giàu. Ảnh: Hồng Lê |
Mô hình “CLB gia đình phát triển bền vững” được làm điểm tại ấp Bình Thành và nhân rộng ra các ấp khác; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức tốt “CLB Gia đình hạnh phúc” trên toàn xã, lấy những gia đình tiêu biểu làm điển hình biểu dương, khen thưởng để các gia đình khác học tập. Năm 2012 có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có 91,03 % gia đình đạt 3 tiêu chuẩn. Các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã đều tham gia tích cực và đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.
Trong lúc hướng dẫn chúng tôi tham quan những vườn thanh long xanh rì, điểm những trái chín đỏ ửng, ông Lê Văn Tạo cho biết thêm: “Xã hiện có 80% hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế. Nhờ mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hàng năm có 310 ha trồng màu xen chân ruộng, thu nhập tăng gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Tính bình quân đầu người đạt 15,5 triệu đồng/người/năm.”
Cũng theo ông Tạo, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ chính sách khó khăn về nhà ở được xã đặc biệt quan tâm, cũng như việc xây nhà đại đoàn kết, phong trào khuyến học… luôn được chú trọng. Các tiêu chí về hoạt động văn hóa, thể thao đều đạt, từ đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú cho nhân dân.
Nhà Văn hóa của xã cũng đã được xây cất khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB hoạt động hiệu quả như: hoa kiểng, đờn ca tài tử, thể dục dưỡng sinh, thể dục thẫm mỹ, võ thuật… Vừa qua, Nhà Văn hóa xã Đăng Hưng Phước đăng cai tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng xã, phường văn hóa của khu vực I tỉnh Tiền Giang, thu hút khá đông bà con đến xem. Riêng 3 tiết mục dự thi của xã cũng được ban giám khảo đánh giá cao với 3 giải thưởng 1A,1 B, 1C.
Ông Phạm Văn Thanh 60 tuổi, một nông dân tiêu biểu ở ấp Bình An phấn khởi nói: “Từ khi ấp vận động xây dựng xã Văn hóa, bà con đều hăng hái chung lòng. Ra mắt xã văn hóa mọi thứ thay đổi nhiều từ đường đi, trường học, trạm y tế cho đến các chương trình chuyển giao khoa học - kỹ thuật cũng được đổi mới giúp cho nông dân làm ăn hiệu quả hơn. Đầu năm 2013, Ban Chủ nhiệm ấp triển khai 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, qua tìm hiểu, bà con nông dân chúng tôi đều phấn khởi, đồng thuận, ai cũng vui mừng.”
Tuy nhiên, với diện tích nhà văn hóa xã hiện tại vẫn chưa đạt tiêu chí Quốc gia về thiết chế văn hóa của một xã NTM, phải có thêm 3.103m2 đất (trị giá gần một tỷ đồng) xây rộng thêm một số trụ sở ấp và nhất là mở rộng diện tích nhà văn hóa mới đạt tiêu chí Quốc gia.
Với 12 tiêu chí còn lại là sự phấn đấu không nhỏ, tất cả còn chờ sự khởi động và sức bật của tinh thần đoàn kết của toàn dân. Con đường đi lên xã NTM Đăng Hưng Phước còn rất nhiều khó khăn, nhất là kinh phí cho hoạt động và xây dựng. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của người dân, Đăng Hưng Phước sẽ nỗ lực xây dựng thành công xã NTM.
NGỌC LỆ